Thứ hai, 26/1/2015, 19h01

“Rượu mời không uống lại uống rượu phạt”

TAND TP.HCM vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Dương Hoàng Minh (SN 1997, quê Đồng Tháp) và Lê Hữu Nghĩa (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng về tội “Giết người”. Theo đó, Nghĩa có mâu thuẫn với anh Bùi Thanh Hồng do trước đó mời rượu mà anh Hồng từ chối không uống. Sau đó, anh Hồng kể lại sự việc cho bạn cùng xóm nghe với mong muốn giảng hòa nhưng khi đã có chút men rượu thì anh Hồng cùng mấy người bạn tìm gặp Nghĩa. Do không kìm nén được nên xảy ra đánh nhau, vì bị đánh nên Nghĩa đã kêu Minh cứu giúp. Minh có hành vi dùng kéo đâm nhiều nhát vào người anh Tâm (bạn Hồng) khiến nạn nhân tử vong. Tại tòa các bị cáo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Với các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX đã tuyên phạt Dương Hoàng Minh 16 năm tù. Lê Hữu Nghĩa 12 năm tù do bị cáo không trực tiếp tước đi tính mạng của bị hại nhưng có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.
Nghiêm Quế