Thứ năm, 29/1/2015, 22h01

Sa lưới sau 20 năm trốn lệnh truy nã

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Đặng Đức Hào (SN 1975, ngụ tại Nghệ An) 6 năm tù về tội “Giết người” (ảnh). Theo cáo trạng, Đặng Đức Hào, Nguyễn Trọng Sơn, Mai Văn Chung cùng làm bốc vác tại Ga Hòa Hưng. Trong quá trình làm chung, giữa Sơn và Chung xảy ra mâu thuẫn. Ngày 22-9-1994, Sơn và Hào mang một cây sắt đón đường đánh anh Chung bị thương tật tỷ lệ 43%. Sơn đã bị đưa ra xét xử vào năm 1996. Hào bỏ trốn, đến ngày 6-3-2014 thì bị công an bắt theo lệnh truy nã.
M.CHUYÊN