Thứ hai, 30/3/2015, 09h03

Thêm một lao động Việt Nam tử vong tại Angola

Ngày 29-3, ông Vũ Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, anh Nguyễn Văn Khoa (23 tuổi, trú tại xóm Phúc Thành 1, xã Kỳ Thượng) vừa không may tử vong đột ngột tại Angola.
Dự kiến thi thể anh Khoa sẽ được đưa bằng máy bay về Việt Nam để tổ chức lễ an táng vào ngày 31-3 hoặc đầu tháng 4-2015.

Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola phát đi cho biết, anh Khoa bị tử vong ngày 20-3 tại Bệnh viện Prenda (ở Luanda, Angola) do bị tai nạn. Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Angola đang kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người quyên góp giúp đỡ để sớm đưa thi hài anh Khoa về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình.

Anh Khoa đi xuất khẩu lao động chui sang Angola từ năm 2013 và làm việc ở các công trường xây dựng, với chi phí khi đi khoảng 120-140 triệu đồng. Trước đó, ngày 2-3-2015, anh Nguyễn Trường Minh (26 tuổi, trú tại xóm 7, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đi xuất khẩu lao động chui bằng đường du lịch sang Angola làm việc ở các công trường xây dựng cũng bị tử vong đột ngột tại bệnh viện tư nhân Multiperfil (ở Luanda, Angola) do sốt rét ác tính. Được biết, từ năm 2013 đến nay, có ít nhất 30 người quê ở tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đi xuất khẩu lao động chui sang làm việc trên các công trường xây dựng ở Angola bị tử vong, chủ yếu là do bị sốt rét ác tính, tai nạn lao động, cướp sát hại…

DƯƠNG QUANG

(SGGP)