Thứ năm, 23/10/2014, 15h10

Trộm khoét trần nhà, cuỗm sạch tài sản cửa hàng điện thoại

Về đến nhà, chị Oanh tá hỏa phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, toàn bộ điện thoại di động trong tủ trưng bày mất sạch. Qua kiểm tra, chị phát hiện trộm đã khoét trần nhà để đột nhập.

Ngày 23/10, Công an quận Thủ Đức xác nhận đang điều tra vụ mất trộm tài sản có giá trị lớn tại cửa hàng ĐTDĐ ở số 125, QL13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 đêm 20/10, chị Nguyễn Thị Tuyết Oanh (SN 1991, quê Bình Định, trú quận Thủ Đức) trở về nhà thì phát hiện ngôi nhà bị kẻ lạ đột nhập. Tá hỏa chị kiểm tra, phát hiện toàn bộ ĐTDĐ trong tủ trưng bày “không cánh mà bay”.

Cửa hàng ĐTDĐ của chị Oanh bị trộm đột nhập từ trên trần nhà, lấy hơn 100 triệu đồng. Ảnh Việt Văn

Chị Oanh trình báo, vào thời điểm trên, chị đi ra ngoài có việc, khi trở về thì phát hiện mất trộm. Trong căn nhà chị, phía trước dùng làm cửa hàng ĐTDĐ Hoàng Sinh (số 125 QL13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM). Người nhà phát hiện trên trần nhà có một lỗ hổng lớn, nghi là kẻ trộm đột nhập vào bằng con đường này, bởi cửa trước nhà không có dấu hiệu bị cậy phá.

Theo trình báo của chị Oanh, cửa hàng bị trộm hơn 70 chiếc ĐTDĐ các loại như Nokia, Samsung, Iphone cùng một lượng lớn tiền mặt thẻ cào điện thoại, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Công an quận Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo TPO