Thứ tư, 26/11/2014, 12h11

Tử hình kẻ giết con gái người tình

Sau 2 ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Quang Đại, SN 1989, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM (ảnh) tử hình về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng là hành vi mang tính côn đồ, man rợ. Bị cáo Đại có quan hệ yêu đương với chị Huỳnh Thị Cẩm Nhung (SN 1966, ngụ huyện Củ Chi TP.HCM) từ cuối năm 2012 nhưng đến năm 2013 thì chị Nhung muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng bị cáo không đồng ý. Sau đó, bị cáo đến nhà để tìm gặp chị Nhung thì Uyên (20 tuổi, con gái chị Nhung) ở nhà và nói với bị cáo: “Sao ông không biết xấu hổ mà còn đến tìm mẹ tôi”, vì câu nói đó mà bị cáo đã gây ra cái chết đau đớn, oan nghiệt cho Uyên. Thực hiện xong hành vi, bị cáo tạo hiện trường giả để nhằm chối tội nhưng bạn trai Uyên đến bắt gặp nên bị cáo bỏ chạy khỏi hiện trường. Tại tòa Đại đã khai nhận mọi hành vi phạm tội và cho rằng vì tức giận do bị xúc phạm nên mới hành động như vậy.
Tin, ảnh: Nghiêm Quế