Thứ tư, 17/12/2014, 09h12

Xe tải quân sự rơi xuống vực, 5 quân nhân tử vong

Một xe tải quân sự chở 9 quân nhân đã rơi xuống vực sâu tại vùng biên giới Quảng Nam khiến 5 quân nhân tử vong.
Sáng 17.12, thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam, cho biế, tại địa bàn thôn 56B, xã Đăk Pre (huyện Nam Giang) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 quân nhân tử vong.
Theo thượng tá Chỉ, vào khoảng 17 giờ ngày 16.12, xe tải quân sự mang biển kiểm soát QH 5967 của Lữ đoàn 83 thuộc Vùng 3 Hải quân đang trên tuyến đường tuần tra biên giới Việt - Lào, quay về lán trại.
Tuy nhiên, khi còn cách lán khoảng 500 m thì bất ngờ chiếc xe, do tài xế Phạm Huy Sơn (31 tuổi, công tác tại Tiểu đoàn 885, Lữ đoàn 83) điều khiển, mất lái. Chiếc xe lao xuống vực sâu khoảng 10 m.
Hậu quả khiến 3 quân nhân tử vong tại chỗ, 2 quân nhân khác tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu, 4 quân nhân bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y C17 (tại TP.Đà Nẵng).
Tạm thời, thi thể của những quân nhân đang được quàn tại Nhà Vĩnh biệt Bệnh viện Quân y C17 để lực lượng chức năng làm các thủ tục khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.
Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ cho biết thêm khu vực xảy ra tai nạn nằm trên vùng biên giới nên rất hẻo lánh, cách tỉnh lỵ Quảng Nam đến 200 km.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, do đường sá xa xôi, không có người dân sinh sống xung quanh hiện trường nên phải mất khá nhiều thời gian, các nạn nhân mới được ứng cứu.
Cũng theo thượng tá Chỉ, do vụ tai nạn liên quan đến lĩnh vực quân đội nên hiện vụ vụ việc đang được Cơ quan điều tra hình sự khu 1 (Cục Điều tra hình sự Quân khu 5, Bộ Quốc phòng) điều tra, làm rõ.

Hoàng Sơn

(TNO)