Thứ hai, 29/9/2014, 10h09

Xử lý mạnh vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Mỗi tờ rơi quảng cáo phát không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 50.000-100.000 đồng 

Từ ngày 26-9, UBND TP.HCM yêu cầu UBND quận, huyện phải kiểm tra, xử lý mạnh các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo như biển hiệu có chữ nước ngoài không đúng quy định, biển hiệu vượt chiều cao và che kín, bao quanh mặt tiền nhà. Phát tán tờ rơi quảng cáo ở giao lộ, vòng xoay sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, mỗi tờ rơi quảng cáo phát không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 50.000-100.000 đồng. Hết “tấn công” các cổng trường học, công viên, “biệt đội” phát tờ rơi “tấn công” tới các ngã ba, ngã tư của những tuyến đường đông đúc. Cứ đèn đỏ bật khi xe bắt đầu dừng lại thì họ cũng bắt đầu len lỏi giữa dòng xe chật cứng phát tờ rơi cho người ngồi trên xe với đủ các loại tờ rơi. Khi đèn xanh bật, họ vẫn còn cố chìa tờ rơi cho vài người nữa rồi mới quay vào vỉa hè đợi lượt đèn đỏ tiếp theo. Nhiều người khó chịu với hành động bị dúi tờ rơi vào tay. Thậm chí, người đi đường còn tỏ ra bực bội khi “biệt đội” phát tờ rơi bịt khẩu trang kín mít lạnh lùng chìa tờ giấy ra trước mặt. Điều đáng nói ở đây, người đọc xong vò lại ném ngay xuống đất, người cầm theo quán tính rồi vứt ngay khi còn chưa kịp đọc. Nhiều người xua tay không lấy thì họ nhét thẳng vào xe không cần biết người đi đường có muốn nhận hay không. Họ không đọc, nhận xong tờ rơi là vứt ngay xuống đường khiến đường toàn rác giấy. Đối với tờ rơi quảng cáo những loại hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền cao nhất lên đến mức 500.000 đồng/tờ. Đối với UBND cấp phường xã, phải thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm nếu không chấp hành quyết định xử phạt. Lực lượng thanh tra xây dựng thực hiện thanh kiểm tra chuyên ngành về xây dựng đối với các công trình có lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo tại trụ sở các tổ chức, cơ sở kinh doanh.
Ngoài ra, UBND TP còn yêu cầu đẩy mạnh việc xử lý các tin nhắn, quảng cáo bằng email, vi phạm về quảng cáo trên báo in, truyền hình phát thanh, báo điện tử...
Tin, ảnh: Q.PHẠM