Thứ sáu, 1/8/2014, 15h08

Xử phạt công ty chế biến thịt bò khô giả

Ngày 31.7, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với bà Trương Thị Hòa (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại Thuận Thành An, trụ sở tại 49 Bùi Thị Xuân, TP.Quảng Ngãi) về hành vi sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng; đồng thời tịch thu 14 thùng cạc tông đựng 257 kg thịt heo thành phẩm được bỏ trong bao bì thịt bò khô Thuận Đạt, cùng hàng chục ký bao bì nhãn thịt bò khô Thuận Đạt màu đỏ, chất phụ gia, thịt heo thành phẩm chưa đóng gói vào bao bì, để tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, qua kiểm tra, Công an TP.Quảng Ngãi phát hiện Công ty Thuận Thành An có hành vi sản xuất, chế biến từ sản phẩm thịt heo thành thịt bò khô (ảnh); đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan. Mỗi ngày công ty trên đã bán ra thị trường hàng trăm ký khô bò giả nhằm trục lợi.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

(TNO)