Thứ bảy, 22/3/2014, 13h03

Phương Thanh bạo hành chồng

Trong Vừa đi vừa khóc, ở cảnh Phóng (diễn viên Hữu Thạch) tát bôm bốp vào mặt vợ, kéo tóc vợ đánh tơi bời, đạo diễn cho Chanh (Phương Thanh) vùng lên.

Cảnh này được Phương Thanh diễn “đã” nhất. Khi thấy chồng lơ là, Chanh đã vung tay đánh lại, chị còn đè chồng xuống giữa đường trút hết căm hận lên người anh ta. Chưa đã, thay vì chị sẽ đá Hữu Thạch xuống sông rồi hết cảnh diễn, Phương Thanh xin đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho chị nhảy xuống sông “xử lý” chồng tiếp với lý do quá uất ức vì nhịn nhục lâu ngày. Thấy hợp lý và cũng thấy diễn viên quá hăng, đạo diễn gật đầu. Phương Thanh bay xuống sông túm cổ Hữu Thạch đánh tơi bời. Khi đạo diễn lên tiếng can ngăn thì cả hai đã... muốn xỉu.
Theo PNO