Thứ hai, 26/1/2015, 09h01

Triển lãm về chim rừng Việt Nam

 Ngày 24-1, Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) và Nhà Văn hóa Thanh niên đã phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với tên gọi Chim rừng mùa kết bạn.
Triển lãm trưng bày hơn 130 bức ảnh chim rừng Việt Nam, đa số có kích thước 40cm x 60cm. Mỗi bức ảnh đều kèm theo các thông tin ngắn gọn về loài chim hoang dã và mức độ quý hiếm của chúng. Trọng tâm của triển lãm là bộ ảnh sếu đầu đỏ - loài chim quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp (VU) theo Sách đỏ IUCN. Đây là những tác phẩm đầy ấn tượng thể hiện những khoảnh khắc nghệ thuật, thơ mộng, mơ ước về những tháng ngày bình yên cho đàn sếu.
Bộ ảnh giới thiệu nhiều loài chim quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng như: bắp chuối mỏ dài, hút mật họng tía, khướu mỏ dẹt đầu đen, vàng anh mỏ mảnh đầu đen, công xanh, gà lôi hông tía, mi langbiang, sẻ thông họng vàng… Kỹ thuật chụp ảnh điêu luyện, con mắt nghệ thuật tinh tế và dày dạn kinh nghiệm đã giúp tác giả Tăng A Pẩu bắt được những khoảnh khắc độc đáo, đầy màu sắc, sống động, lúc bí ẩn, khi chân thực về các loài chim hoang dã khắp Việt Nam.
Khách tham quan có thể mua ảnh ủng hộ cho các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã của Tổ chức WAR tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã huyện Củ Chi hoặc hỗ trợ trẻ em khó khăn tại TPHCM. Triển lãm mở cửa từ 8 giờ - 20 giờ, từ ngày 24 đến 28-1-2015, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch.
Tuấn Hoàng
* Liên hoan Búp mai vàng năm 2015
(SGGP).- Sáng 29-1, Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức Liên hoan Búp mai vàng năm 2015 chủ đề “Xuân yêu thương” dành cho các em thiếu nhi đang học tập sinh hoạt tại các trung tâm, trường chuyên biệt, nuôi dạy trẻ khuyết tật tại TPHCM.
Liên hoan năm nay thu hút 22 đơn vị tham gia. Các em thiếu nhi sẽ cùng nhau tạo nên không gian giao lưu, sinh hoạt vui tươi, thể hiện qua những màn trình diễn ca múa trẻ thơ cùng mừng đón xuân mới, ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, nhớ ơn cha mẹ, thầy cô, gửi gắm tình yêu thương đến ngôi trường, bạn bè, cuộc sống…

Theo SGGP