Thứ ba, 6/5/2014, 16h05

Vương vấn tuổi học trò – Hệ lụy bất ngờ

Ai cũng có một tuổi học trò để thương, để nhớ…Và tháng 5, tháng của những rung động, của mùa hè, mùa chia tay một năm học, hay thậm chí là mùa chia tay của cả một chặng đường đi học…Trong dự án phim vì cộng đồng, chuyện về những tình cảm trong sáng được vun đắp… Nhưng rồi sự hiểu lầm nhau, cuộc chia tay tuổi học trò ấy đã để lại nhiều vương vấn…Có mối quan hệ đã dừng lại sau 5 năm… Có mối quan hệ đã bị đẩy đến sự mâu thuẫn đến mức sống còn… Và cũng có mâu thuẫn đã dẫn đến những bi kịch khủng khiếp cho một con người, một cuộc đời…

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, chủ nhiệm dự án cho biết: Dự án phim ngắn vì cộng đồng và dự án giáo dục kỹ năng sống cho cộng đồng mạng trong thế giới phẳng là hai dự án mà PGS Sơn đã làm việc khá lâu với đối tác và được sự ủng hộ tuyệt đối… Nhưng chuyển từ ý tưởng ban đầu đến lúc thành hình thật thụ như một đứa con tinh thần được sinh ra, trưởng thành là một chặng đường khá dài…PGS Sơn nói tiếp: Hàng loạt thách thức đã đến. Diễn viên nổi tiếng bỏ vai, ekip quay phim không chịu nổi sự vất vả cùng hàng loạt nội cảnh và ngoại cảnh đổi liên tục do yêu cầu của tác giả kịch bản cũng chính là chủ dự án mong mỏi, ý tưởng bị xào nấu bởi một vài cá nhân trong cùng ekip… Tưởng chừng mọi thứ sẽ phải được lưu trữ nhưng với sự cố gắng của cả ekip làm phim, sản phẩm đã bắt đầu làm chủ dự án hài lòng…
Với phần thể hiện của những MC nổi tiếng, diễn viên tài năng - thân thiện, các Hoa khôi – Á khôi của sinh viên đều là những cá nhân thích làm thiện nguyện và cũng từng là học trò, bạn đồng nghiệp của PGS Sơn tham gia hoàn toàn miễn phí. Nhưng hơn hết đó là tinh thần tích cực hợp tác và tương trợ vì ý nghĩa của những phim ngắn này. MC Anh Đào – MC duyên dáng của nhiều chương trình do báo Giáo dục TP.HCM tổ chức là một trong số nhân vật chính của dự án này. Anh Đào cho biết: Là học trò của thầy, là MC của thầy trong nhiều chương trình… Em đến với chương trình bằng sự tự nguyện vì em đồng cảm với ý nghĩa của dự án, cảm được sự hết lòng của thầy Sơn trong dự án… Nói hay diễn thì em có thể tự tin. Nhưng trong chùm phim ngắn về kỹ năng dành cho tuổi học trò em lúng túng đến mức quên cả thoại… Vì lần này em không phải là học trò mà là… của thầy. Em không nghĩ thầy hóa thân thành học sinh cũng xì-tin đến thế… Em nói thật là em không ngờ…
PV đã chụp được những ảnh hậu trường của một phân cảnh: vấn vương tuổi học trò trong chùm phim ngắn… Ở đó, hai nhân vật chính là nút thắt. Câu nói ấn tượng trong phân cảnh có thể là câu mà PGS.TS Huỳnh Văn Sơn muốn nhấn mạnh để mỗi học sinh suy ngẫm: Tuổi cuối, hãy làm sao cho cuối luôn đi… Liệu các bạn sẽ đồng ý hay không?
Cùng theo dõi những hình ảnh này các bạn nhé!

Người mẫu dự án: MC Anh Đào và PGS.TS Huỳnh Văn Sơn. Ảnh: Duy Anh

Loki Bảo Long