Thứ tư, 21/9/2016, 10h55

Nga giận dữ bác bỏ cáo buộc tấn công đoàn xe cứu trợ của LHQ

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/9 đã bày tỏ phẫn nộ trước các cáo buộc cho rằng Nga và Syria tấn công đoàn xe cứu trợ nhân đạo Liên hợp quốc (LHQ) tại Syria.

Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau cuộc không kích tại thị trấn Urum al-Kubra, Aleppo ngày 20/9. Ảnh: EPA/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này phẫn nộ trước mưu toan của một số nước ủng hộ các nhóm khủng bố tại Syria đổ lỗi cho Không quân Nga và Syria gây ra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ của LHQ. 
Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ theo lời của một số nhân chứng thuộc tổ chức "Những chiếc mũ trắng" hoạt động trên lãnh thổ do các nhóm vũ trang bất hợp pháp kiểm soát mà các phương tiện truyền thông phương Tây rất hay dẫn lời, thì đoàn xe bị không kích trong khi một số tổ chức khác lại cho rằng đã nghe thấy tiếng động cơ máy bay trực thăng.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các cáo buộc vội vàng và vô căn cứ này nhằm đánh lạc hướng dư luận trước "sai lầm kỳ lạ" của liên quân do Mỹ đứng đầu không kích vào binh sĩ thuộc quân đội Chính phủ Syria ngày 17/9. 
Bộ Ngoại giao Nga cho biết các nhân viên quân sự Nga đang điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ tấn công đoàn xe cứu trợ nhân đạo của LHQ, đồng thời khẳng định Không quân Nga và Syria không tiến hành bất kỳ một vụ không kích nào nhằm vào đoàn xe cứu trợ trên.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định các máy bay Nga và Syria không tấn công đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc. 
Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington tin rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ không kích nhằm vào một đoàn xe chở hàng viện trợ tại Syria mới đây, khiến khoảng 20 người thiệt mạng.
Theo lời quan chức này, 2 máy bay chiến đấu Su-24 của Nga đang hoạt động gần khu vực đoàn xe viện trợ bị tấn công ở thành phố Aleppo vào tối 19/9 và theo nhận định của Mỹ, Nga đã thực hiện vụ tấn công này. 
Được biết, đoàn xe cứu trợ trên đang trên đường tới thị trấn Orum al-Kubra thuộc tỉnh Aleppo để phân phát hàng cứu trợ cho 78.000 người dân tại đây.

Theo TTXVN/Tin Tức