Thứ sáu, 5/2/2016, 10h00

Ngành GD-ĐT Q.11: Ngày càng khẳng định thương hiệu

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM trao bằng khen cho lãnh đạo các trường
Khắc phục khó khăn, vượt qua áp lực, luôn hoàn thành tốt công việc “trồng người” bằng chữ tâm, họ - những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua - đã giúp cho ngành GD-ĐT Q.11 trở thành một trong những quận có thành tích dạy học thuộc tốp đầu của TP.HCM.
Lấy chất lượng làm đầu
Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (bìa trái) và TS. Đặng Đức Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.11 (bìa phải), tặng hoa cho những GV tiêu biểu của quận
Hiện 44 trường MN, TH và THCS trên địa bàn Q.11 đều có khuôn viên cây xanh, cây cảnh thoáng mát, có công trình vệ sinh sạch đẹp. 100% trường MN ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ; 100% trường đảm bảo an toàn cho trẻ. Bậc TH luôn duy trì ổn định sĩ số HS đạt 99,94%; hoàn thành chương trình TH và huy động trẻ ra lớp đạt 100%; tỷ lệ trẻ lên lớp đạt gần 100%; HS được học 2 buổi/ngày tăng 5,5% (gần 11.000 HS/16.279 HS). Bậc THCS có 100% HS đậu tốt nghiệp và 91% HS thi đậu vào các trường THPT; gần 100% HS có hạnh kiểm tốt và trên 96% có học lực đạt từ trung bình trở lên… Từ những số liệu trên có thể khẳng định, ngành GD-ĐT Q.11 đang tiến những bước vững chắc trong sự nghiệp “trồng người”.
Nhiều trường học được sửa chữa, xây dựng mới khang trang, đầy đủ tiện nghi, môi trường xanh-sạch-đẹp (MN 13, MN 6; TH Quyết Thắng, TH Hưng Việt, TH Phùng Hưng, TH Âu Cơ; THCS Lê Anh Xuân, THCS Lữ Gia, THCS Hậu Giang…). Đặc biệt mô hình “xã hội hóa xây dựng nhà vệ sinh sạch-đẹp-thân thiện” là dấu ấn của ngành GD-ĐT Q.11, có thể nhân rộng ra các quận/huyện trên địa bàn TP. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia luôn được quan tâm, đầu tư của các cấp ủy Đảng, ban ngành đoàn thể; chất lượng đào tạo được giữ vững và từng bước nâng cao. Khoảng cách về CSVC giữa các trường trong quận được thu hẹp; mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế từng bước được đầu tư, xây dựng đề án tại Trường THCS Lê Anh Xuân. Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng luôn được ngành đặc biệt quan tâm và phát động, triển khai một cách cụ thể, sát thực tiễn.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT Q.11
Nói về vấn đề này, ông Võ Minh Tuấn Kiệt, Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.11, cho biết: “4 năm qua, từ các phong trào thi đua, toàn ngành GD-ĐT Q.11 có trên 200 cá nhân, tập thể được khen thưởng, nhận những phần thưởng cao quý của Trung ương, Bộ GD-ĐT và TP. Nhiều thầy cô giáo vượt khó trở thành điểm tựa cho đồng nghiệp, học trò noi theo. Ngay từ đầu năm học, từ Phòng GD-ĐT đến các trường học đều tổ chức phát động thi đua “Dạy tốt-học tốt” với khí thế sôi nổi, quyết tâm cao với những tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể. Mục tiêu xuyên suốt của phong trào là xây dựng mỗi đơn vị thành ngôi trường thân thiện, an toàn; đảm bảo các yêu cầu về CSVC, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học, vui chơi giải trí, phát triển toàn diện cho HS. Mỗi CB-GV-CNV phấn đấu rèn luyện trở thành “tấm gương sáng cho HS noi theo, luôn tự học và sáng tạo, tận tụy nuôi dạy”. 
Những “hạt giống đỏ” 
TS. Đặng Đức Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.11, chia sẻ: “Qua các phong trào thi đua, hội thi của Bộ GD-ĐT, TP, Sở GD-ĐT và của quận, ngành GD-ĐT Q.11 đã có hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu, hàng trăm HS giỏi các cấp. Đây là những “hạt giống đỏ” giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Phòng GD-ĐT và các trường luôn đổi mới tích cực, hiệu quả, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt kết quả tốt. Chất lượng GD-ĐT toàn diện của các loại hình trường lớp, kể cả những đơn vị khó khăn, hạn chế có tiến bộ, vươn lên mạnh mẽ. Quản lý, chỉ đạo đổi mới, chất lượng dạy học, nhận thức của đội ngũ ngày càng được nâng cao…”. 
Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, ghi nhận những kết quả tích cực mà ngành GD-ĐT Q.11 đạt được qua các phong trào thi đua của ngành. Bà Thu khẳng định: “Chất lượng GD-ĐT Q.11 ngày một phát triển vững chắc, bằng chứng là có rất nhiều HS đoạt giải cấp TP, quốc gia… Nhiều tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước và Chính phủ, ngành GD-ĐT quận đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc do UBND TP trao tặng...”.
Mùa vàng bội thu
Trong hàng trăm CBQL-GV tiêu biểu của ngành GD-ĐT Q.11, có nhiều thầy cô giáo đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, trở thành những CBQL giỏi, GV xuất sắc.
Điển hình như cô Phạm Thị Bích Châu, GV dạy môn sinh ở Trường THCS Chu Văn An, không chỉ nổi bật với thành tích dạy giỏi, đoạt giải “Viên phấn vàng”, bồi dưỡng HS giỏi mà còn tham gia biên soạn giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Từ những bài giảng sinh động, gắn với thực hành của cô đã giúp HS tìm tòi nghiên cứu, khám phá thế giới xung quanh, tích lũy hành trang kỹ năng sống bổ ích. Đặc biệt, niềm vui của cô Châu được nhân thêm khi năm 2015 cô đạt giải thưởng Võ Trường Toản. 
Trong khi đó, cô Lê Diệu Hằng, GV Trường THCS Lữ Gia, lại có những “bí quyết”, tạo dựng niềm tin vào bản thân cho HS của mình. Cô Hằng tâm sự: “Khi mới về trường công tác, tôi đã được Ban Giám hiệu tin tưởng giao cho trọng trách: Phụ trách lớp chuyên toán - đây vừa là vinh dự cũng vừa là áp lực đối với một GV trẻ mới chập chững bước vào nghề. Bằng sự nỗ lực của bản thân, đặc biệt là được Ban Giám hiệu hết mình hỗ trợ, đồng nghiệp tin yêu, tôi cũng vượt qua”.
Bằng nỗ lực, lòng quyết tâm vượt qua những khó khăn, đặc biệt là tấm lòng yêu trẻ - sáng tạo trong dạy học, cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết, GV Trường TH Lạc Long Quân, lại có những bí quyết riêng với đối tượng HS tiểu học. Đặc biệt, mỗi tiết dạy của cô luôn đem đến cho các em những tiết học sinh động, hứng thú. 
Khánh thành Trường THCS Lữ Gia
Trong những hội thi cấp TP, quốc gia, GV và HS của Q.11 tiếp tục mang về những kết quả ấn tượng: Đó là cô Quách Như Thư (GV Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng) đạt giải 3 cấp TP với đề tài Giữ gìn và bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt khi sử dụng mạng xã hội; thầy Đỗ Duy Nam (GV Trường THCS Phú Thọ) với đề tài TP.HCM xưa và nay; thầy Nguyễn Văn Thiện (Trung tâm KTTH-HN) với đề tài Dây dẫn điện và dây cáp; cô Nguyễn Thị Bích Phượng (GV Trường Chuyên biệt 15-5) đạt giải khuyến khích tại hội thi “GV dạy giỏi chuyên biệt - khuyết tật”. Đặc biệt, cô Lê Thị Thu Nga (GV Trường TH Lê Đình Chinh) đạt giải khuyến khích cấp quốc gia tại hội thi “Tìm hiểu ATGT cho nụ cười trẻ thơ”. Hai em Nguyễn Đăng Khoa, Lâm Tú Nhi (HS Trường TH Phùng Hưng) đạt HCV và HCB tại cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc”; Kiều Ngọc Phương Anh (HS Trường TH Hàn Hải Nguyên) và Võ Thị Ánh Thư (HS Trường TH Hòa Bình) đạt giải khuyến khích tại hội thi “Tìm hiểu ATGT cho nụ cười trẻ thơ” cấp toàn quốc. Đội Robotics Trường THCS Chu Văn An đạt giải xuất sắc tại hội thi “Robotacon cấp TP”; đội Robotics của Trường TH Lạc Long Quân “ẵm” ba giải cao nhất của hội thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp TP năm 2015”… Tại kỳ thi HS giỏi cấp TP (lớp 9), HS của quận đạt 77 giải (6 giải nhất)…
H.Cận