Thứ ba, 17/1/2017, 20h12

Ngành GD-ĐT Q.2: Luôn chú trọng đến chất lượng dạy học

Thầy Nguyễn Phúc Huy Tùng (Trưởng phòng GD-ĐT Q.2) cho biết: “Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong năm qua, ngành GD-ĐT Q.2 tích cực đổi mới phương pháp dạy học và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục”.

Học sinh học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài

Theo đó, cơ sở vật chất, quy mô trường lớp ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao, đa dạng của con em nhân dân trên địa bàn quận. Mô hình trường tiên tiến - hội nhập quốc tế được đặc biệt quan tâm. Hiện Q.2 đang dẫn đầu thành phố về xây dựng mô hình trường tiên tiến ở 3 bậc học, với 3 trường là Mầm non Vành Khuyên, Tiểu học An Bình và THCS Trần Quốc Toản.

Hiện nay toàn ngành có tổng cộng 100 đơn vị, tăng 19 đơn vị so với năm học trước. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện thắng lợi như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ quản lý Nhà nước; Tổ chức thành công “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập; Đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc tư duy giáo dục, tăng cường vai trò của Đảng và Nhà nước đối với quá trình đổi mới GD-ĐT; Tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; Đổi mới công tác quản lý và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và dạy học... Có thể nói kết quả giảng dạy và chất lượng đội ngũ là những minh chứng cho sự thành công mà ngành đã đạt được. Cụ thể, ở bậc mầm non, 100% giáo viên đạt chuẩn; trong đó, đạt trên chuẩn là 69,2%. Số trẻ học mầm non là 9.381 em, tăng 758 em so với năm học trước. Số trẻ 5 tuổi đến trường là 2.042, đạt tỷ lệ 99%. 100% trường được trang bị máy tính và kết nối mạng internet, có công trình vệ sinh phù hợp cho trẻ sử dụng, có bếp ăn an toàn, hợp vệ sinh. Bậc học phổ thông cũng đạt những thành tựu nổi bật. Theo đó, ở bậc tiểu học và THCS, 100% giáo viên đều đạt trình độ từ chuẩn trở lên. Bậc tiểu học có 100% trường thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; trong đó đặc biệt chú trọng tích hợp chương trình giáo dục kỹ năng sống vào các môn học và các hoạt động ngoại khóa như: sơ cấp cứu, làm vườn, trồng cây, bơi lội, võ thuật, trò chơi dân gian... Đặc biệt, ngành đã tổ chức nhiều phong trào, hội thi cho học sinh nhằm phát triển năng khiếu và các kỹ năng như: Tài năng tin học, giải toán qua internet, tiếng Anh qua internet, robothon... Bậc THCS, 100% trường được trang bị đầy đủ các phòng học bộ môn, thư viện đạt chuẩn. Công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh được quan tâm; việc ứng dụng CNTT trong đổi mới dạy học được tăng cường. Nhờ những nỗ lực trên, kết quả xét tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 năm học 2015-2016 đạt 99,5%. Việc dạy học tích hợp, liên môn cũng được các trường tăng cường triển khai đến tập thể sư phạm, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập. Qua đó góp phần tạo động lực cho giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.

Học sinh được chia nhóm thảo luận

Tính đến thời điểm này, ngành GD-ĐT Q.2 đã hoàn tất quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2010-2020. Trong giai đoạn 2010-2015, toàn quận đã xây dựng mới và đưa vào sử dụng 71 phòng học. Trong năm 2016, có 30 công trình trường học được cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Q.2 lần thứ V, trong nhiệm kỳ 2015-2020, quận sẽ xây mới và đưa vào sử dụng 16 trường, bao gồm 11 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường THCS. Năm đầu tiên thực hiện nghị quyết vừa qua, quận đã thực hiện đúng tiến độ với việc khánh thành 3 ngôi trường mới cho 3 bậc học.

Hy vọng rằng, với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, với sự chỉ đạo chuyên môn sâu sắc của Sở GD-ĐT cùng với những nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên, học sinh và sự quan tâm, đồng thuận, đồng hành của phụ huynh học sinh, ngành GD-ĐT Q.2 sẽ tiếp tục phát triển ổn định, gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, góp phần xây dựng Q.2 thực sự trở thành một nơi đáng sống, một quận văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Bích Vân