Thứ tư, 29/9/2010, 15h09

Ngành GD-ĐT Quận 2, TP.HCM: Cần củng cố nhân lực, xây dựng mới trường lớp

Sáng 28-9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các phòng ban UBND quận 2 về những vấn đề GD-ĐT trong năm học 2010-2011. Tại buổi làm việc, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đại biểu nên chú trọng vào những vướng mắc để tháo gỡ như: cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị, công tác CB, GV, CNV, phân bổ ngân sách…
Sẽ xây dựng thêm 40 trường học
Theo báo cáo của ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng GD-ĐT quận 2 thì trên địa bàn có tổng số trường, nhóm lớp là 35 đơn vị với 18.300 học sinh ở 3 bậc học (TH, THCS, THPT). Đội ngũ CB, GV, CNV là 980 người. Tuy vậy, thực trạng cơ sở vật chất trường lớp tại quận 2 vẫn còn thiếu trầm trọng, đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo vẫn chưa xứng tầm với một quận đang trong thời kỳ đô thị hóa nhanh. Ông Bùi Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND quận 2 cho biết: “Với tốc độ phát triển về dân số như hiện nay thì đến năm 2015 quận 2 sẽ có 300.000 người và đến năm 2020 là 500.000 người. Vì vậy để đáp ứng tốt cho sự phát triển giáo dục của quận từ nay đến năm 2015 quận 2 sẽ phải xây dựng mới 40 trường (18 trường MN, 10 trường tiểu học, 9 trường TH, 3 trường THPT) theo tinh thần nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần IV. Đặc biệt theo kế hoạch có 14 dự án sẽ xây mới, dự án chuyển tiếp và xây bổ sung. Trong đó có 6 dự án chuyển tiếp đã hoàn thành 3 dự án, 1 dự án đã xây dựng xong (Trường TH Giồng Ông Tố), 4 dự án sẽ khởi công và tiếp tục chuẩn bị 4 dự án. Trong năm học 2010-2011 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 10 công trình”. Tuy nhiên theo ông Đỗ Tấn Sĩ, Phó ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2 thì, theo kế hoạch dự án 3 trường cần điều chỉnh vốn và nếu không được cấp thêm thì 2 dự án này sẽ tiếp tục bị chậm trễ trong năm học này gồm: dự án Trường TH Thạnh Mỹ Lợi (từ 28 tỷ tăng lên 48 tỷ đồng), dự án Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (từ 40 tỷ đồng tăng lên 68 tỷ).
Với tiến độ xây dựng trường lớp chậm và việc đầu tư cho giáo dục chưa được chú trọng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hoài Chương cho rằng: “Với tầm vóc của quận 2, việc đầu tư cho giáo dục phải đi trước để đáp ứng tốt cho sự phát triển. 4 năm trước tôi tham gia khởi công Trường THPT An Phú, đến nay trường sắp đưa vào hoạt động tuy là trường mới nhưng học sinh lại đưa từ Trường THPT Thủ Thiêm sang (do trường này bị giải thể - PV) vì vậy tuy có xây thêm một trường mới nhưng thực chất quận 2 cũng chỉ có 2 trường THPT”. Về vấn đề này, ông Bùi Văn Phúc cho biết trong thời gian tới quận đã quy hoạch mạng lưới trường lớp để dành đất xây trường. Đặc biệt là quận đang lên dự án xây dựng một trường THPT với quy mô khoảng vài trăm tỷ đồng.
Khó khăn bài toán nhân lực
Song song với vấn đề cơ sở vật chất trường lớp của quận, thì đội ngũ CB, GV vẫn là một vấn đề mà ngành GD-ĐT quận 2 gặp khó khăn. Ngay như cả một phòng GD-ĐT nhưng cũng chỉ có 14 người với một khối lượng công việc rất lớn, cán bộ phụ trách phổ thông của phòng cũng thiếu nên ảnh hưởng rất lớn đến việc chỉ đạo, quản lý các trường trên địa bàn. Thậm chí khi đã bước vào năm học mới hơn 1 tháng mà Hiệu trưởng Trường TH An Lợi Đông vẫn chưa có, còn các giáo viên, công nhân viên thì thiếu từ năm này qua năm khác. Ngay như CB, GV công tác tại Trung tâm THHN quận 2 trước kia là 15 người nay chỉ còn 10 người.
Ở lĩnh vực phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, ThS. Phạm Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu: “Quận cần đẩy mạnh hơn nữa việc hướng nghiệp đến từng học sinh, phụ huynh. Đưa các học sinh bỏ học vào học nghề. Vì hiện nay so với mặt bằng chất lượng giáo dục của TP.HCM thì quận 2 vẫn còn là một trong những quận đạt chất lượng chưa cao”.
Giám đốc Sở GD-ĐT TS. Huỳnh Công Minh kết luận: “Những năm gần đây ngành GD-ĐT quận 2 đã có bước chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Trong thời gian tới, ngành GD-ĐT quận nên có lộ trình đào tạo cán bộ, giáo viên để đáp ứng với sự phát triển. Phòng GD-ĐT tham mưu tích cực hơn nữa cho Quận ủy, UBND quận, có kế hoạch quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng trường mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục”.
Văn Mạnh