Thứ hai, 23/11/2009, 17h11

Ngành GD-ĐT quận 8: Sự chuyển mình trong sáng tạo

Thầy Triệu Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT quận khen thưởng học sinh giỏi trong lễ mừng công năm 2008

Trong những năm gần đây, ngành GD-ĐT quận 8 đã có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục đi lên, trình độ đội ngũ đã được chuẩn hóa đáp ứng đòi hỏi của xã hội. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa quá nhanh, sự phát triển kinh tế giữa các phường chưa đồng đều dẫn đến việc thực hiện xã hội hóa cũng như việc hỗ trợ và chăm lo cho giáo dục chưa đồng đều.
Thầy Triệu Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT quận 8 cho biết: “Muốn chất lượng giáo dục đi lên phải tập trung đầu tư cho đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất”. Đối với đội ngũ, Phòng GD-ĐT đã tham mưu với UBND quận tạo cơ chế đưa cán bộ giáo viên đi đào tạo sau đại học nhằm tạo lực lượng nòng cốt. Chỉ đạo Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục quận lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên không chỉ nghiệp vụ chuyên môn để chuẩn hóa đội ngũ mà còn tổ chức các lớp tin học, ngoại ngữ. Ngay cả lĩnh vực pháp luật ngành cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, quận 8 vẫn còn một số trường hợp giáo viên không thể gửi đi học được do không có cơ chế, phòng cũng đã chỉ đạo Trường Bồi dưỡng nghiên cứu mô hình liên kết đào tạo. Những việc làm này ít nhiều đã nâng chất lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, kéo ngắn khoảng cách trình độ giáo viên giữa các trường đưa kết quả đào tạo đi lên. Tuy vậy, hiện nay ngành GD-ĐT quận vẫn còn không ít khó khăn ở đội ngũ giáo viên bậc THCS. Đội ngũ giáo viên bậc học này không thiếu và đã được chuẩn hóa nâng cấp nhưng không đồng bộ, có môn thừa và có môn lại thiếu dẫn đến khó khăn trong công tác tổ chức và phân công giảng dạy. Về cơ sở vật chất, phòng thường xuyên tham mưu và báo cáo tình hình cơ sở vật chất của các trường cho UBND quận. Nhờ thế nhiều trường đã được đầu tư, cụ thể như xây mới và sửa chữa một số trường MN, mở rộng Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn… Tuy nhiên, điều ghi nhận của chúng tôi là sự sáng tạo của Phòng GD-ĐT quận trong công tác điều hành và quản lý. Ba năm trở lại, trước và sau thời điểm khai giảng năm học, đích thân Trưởng phòng, các phó trưởng phòng cùng các chuyên viên đến từng trường để ghi nhận và góp ý bổ sung kế hoạch hoạt động từng mảng của mỗi trường. Trong suốt năm học liên tục tổ chức các đoàn thanh tra về nhiều lĩnh vực, đặc biệt hoạt động chuyên môn. Ngay cả việc chào cờ đầu tuần, Phòng GD-ĐT là đơn vị tiên phong trong việc phân công lãnh đạo và chuyên viên đến dự lễ chào cờ từng trường một. Chính sự sâu sát đó, ngành GD-ĐT đã thực sự hoạt động sôi nổi. Trong suốt năm học, nhiều buổi hội thảo về chuyên môn của ba cấp học, những tiết thao giảng bộ môn, những hội thi ĐDDH, hội thi giáo viên dạy giỏi… diễn ra thường xuyên tạo thêm không khí sôi nổi thi đua trong ngành. Nhiều thầy cô giáo đã mang vinh dự về cho ngành như thầy Nguyễn Phát Đạt, giáo viên Trường Tiểu học Bông Sao, đoạt giải I Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được đặt lên hàng đầu. Phòng đã chỉ đạo Trường Bồi dưỡng phải có kế hoạch lâu dài và thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, chú ý nhất đến các lớp đầu cấp để tạo nguồn học sinh giỏi sau này. Chỉ đạo kế hoạch các trường tiểu học và THCS phải có phương án và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, sau khi phát hiện.
Còn rất nhiều điều ngành GD-ĐT quận 8 đã và đang làm tốt, trong phạm vi giới hạn của bài viết, chúng tôi chỉ điểm qua vài nét tiêu biểu như một sự trân trọng gửi đến thầy cô giáo và cán bộ quản lý cũng như nhân viên ngành GD-ĐT.
Lê Khoa