Thứ tư, 21/10/2015, 07h56

Ngành GD-ĐT quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Sáng 19-10, Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) cho cấp ủy các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT - trình bày và phổ biến về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM, ý nghĩa thành công của Đại hội, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ TP đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành ủy TP.HCM đã xác định chủ đề của Đại hội lần thứ 10 là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực; xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông - Nam Á”.

Nghị quyết Đại hội đã xác định 14 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 7 chương trình đột phá liên quan đến các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố trong những năm tới. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thật trong sạch, vững mạnh.

Thành công của Đại hội Đảng bộ TP là động lực cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và Nhân dân TP vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện để thực hiện mục tiêu phát triển TP nhanh, bền vững và xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vai trò động lực trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị cũng thông tin thêm các vấn đề được quan tâm như công tác nhân sự, diễn biến quá trình bầu cử tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải nắm chắc những quan điểm, chủ trương, các giải pháp trong nghị quyết của Đại hội, đặc biệt với các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ thuộc lĩnh vực GD-ĐT. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thông tin nhanh kết quả Đại hội đến toàn đơn vị; Kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn ngành, đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

B.T