Thứ ba, 17/11/2015, 15h37

Ngành Giáo dục Cần Thơ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Ngày 17-11, ngành Giáo dục TP Cần Thơ long trọng  tổ chức họp mặt truyền thống  nhân kỷ niệm 33 năm  Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, biểu dương những nỗ lực của các  thầy cô giáo, đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đã dành  nhiều tâm huyết, trí tuệ, cho sự nghiệp trồng Người, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, xứng đáng là ngọn cờ đầu của ngành giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long. Năm học 2014-2015 vừa qua TP Cần Thơ được Bộ GD&ĐT công nhận hoàn thành xuất sắc 13/17 lĩnh vực công tác và tặng Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc. Ông Lê Văn Tâm nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành  GD&ĐT TP.Cần Thơ sẽ cùng chung sức, chung lòng, phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đưa sự nghiệp GD của  thành phô tiếp tục phát triển, tiến những bước tiến mới, xứng tầm với thành phố đồng bằng trực thuộc trung ương”.

Ngành Giáo dục TP.Cần Thơ có trên 17.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 1.032 cán bộ quản lý, hơn 13.000 thầy cô giáo, gần 3.000 chuyên viên, nhân viên. Dịp này  ngành  GD&ĐT TP.Cần Thơ vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ. Trung tâm GD thường xuyên huyện Thới Lai  được Chủ tịch  nước  trao tặng  Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và  Bộ GD&ĐT. Cũng  trong dịp này, toàn ngành đã bùi ngùi chia tay ông Trần Trọng Khiếm, nguyên GĐ Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ xin nghỉ hưu trước thời hạn.

 Đan Phượng