Thứ năm, 16/11/2017, 15h51

Ngành Giáo dục - Đào tạo TP.HCM (GD-ĐT TP): Nhiều cá nhân, tập thể đón nhận danh hiệu cao quý của nhà nước

Sáng 16-11, UBND TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 / 20-11-2017) và trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD-ĐT và của UBND TP cho các nhà giáo, tập thể trường học tiêu biểu, xuất sắc.

Các đại biểu chung vui cùng các cá nhân, tập thể Nhà giáo được khen thương
Phó chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng phát biểu tại buổi lễ

Đến tham dự có ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS. Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết, hiện ngành GD-ĐT TP có gần 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành GD-ĐT đất nước, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT TP đã kiên trì vượt khó, đoàn kết và không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân TP. Những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đạt các thành tích cao trong giảng dạy và học tập, là những gương sáng vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có uy tín cao với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh được trao tặng các danh hiệu cao quý. Có những thầy cô giáo luôn thầm lặng dẫn đường cho bao thế hệ học trò phát triển trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP TS. Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là cụ thể hóa Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, TS. Lê Hồng Sơn cho biết, ngành GD-ĐT TP tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đột phá và tích cực tham mưu, xây dựng chiến lược kế hoạch, chương trình, đề án… với những mục tiêu cụ thể. Đó là xây dựng nhà trường theo định hướng tiên tiến, hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc. Theo đó, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành cần phải nỗ lực hơn nữa, giữ tâm sáng - trí bền, với tình yêu thương học sinh và sự trân trọng đối với nghề để chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới. Các em học sinh được giảng dạy, học tập bằng phương pháp tiên tiến, hiện đại, chú trọng phát triển tư duy, khoa học, sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu. Có nền tảng tiếng Anh, tin học đạt chuẩn để có thể tiếp tục học tập, làm việc trong môi trường quốc tế. Có thể chơi được ít nhất một môn thể thao, có kiến thức về âm nhạc, mỹ thuật, kỹ năng thực hành xã hội để có thể thích ứng cuộc sống.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Hữu Hùng – Chủ tịch Công đoàn GD TP

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả của ngành GD-ĐT TP đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh: “Ngành GD-ĐT TP đã luôn phấn đấu là ngọn cờ đầu của cả nước, chủ động, sáng tạo và tích cực đổi mới về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP và mong mỏi của nhân dân”.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư trao Cờ thi đua xuất sắc của bộ GD-ĐT cho 6 đơn vị trường học
Ông Tất Thành Cang – Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD-ĐT cho bà Thân Thị Thư – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy
Phó chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho đại diện các tập thể, cá nhân được khen tặng

Để ngành GD-ĐT TP tiếp tục phát triển, ông Huỳnh Cách Mạng đề nghị, ngành GD-ĐT TP cần đẩy mạnh tiến độ, sớm hoàn chỉnh đề án tổng thể phát triển GD-ĐT TP đến năm 2030 cũng như mạnh dạn tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách, đề án, chương trình, giải pháp có tính đột phá. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát triển năng lực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ nhà giáo và cán bộ bộ quản lý giáo dục. Ông Huỳnh Cách Mạng cũng lưu ý, để chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình dạy và học trong thời gian tới, ngành giáo dục phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ với các nội dung thiết thực, sát với thực tiễn, xây dựng những chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức, kỹ năng về đổi mới giáo dục, theo hướng tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.

TS. Hà Hữu Phúc – Vụ trưởng, Giám  đốc Trung tâm Phát triển giáo dục phía Nam, trực thuộc bộ GD-ĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho cá nhân và tập thể nhà giáo
TS. Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP trao Bằng khen của UBND TP cho cô Phạm Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Q.4)

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT TP đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng; bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP cùng 20 cá nhân ngoài ngành giáo dục được đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục của Bộ GD-ĐT.

TS. Lê Hồng Sơn (thứ 2 bên phải) và TS. Lê Thị Bình (thứ 2 bên trái) - Trưởng phòng GD-ĐT Q.1 chúc mừng các tập thể, cá nhân của ngành GD Q.1 được khen thưởng
Bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP tặng hoa đội biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Bên cạnh đó, 6 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của bộ GD-ĐT; 25 tập thể và 56 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT; 24 tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND TP; 94 tập thể được công nhận là tập thể lao động xuất sắc; 65 tập thể và 618 cá nhân được nhận bằng khen của UBND TP.

Ngọc Trinh - Quang Huy