Thứ hai, 17/8/2015, 21h22

Ngành giáo dục TP.HCM đi đầu trong đổi mới và hội nhập

Sáng 17-8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016.

Tại Hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP đã đánh giá: Năm 2014-2015, công tác đổi mới đã được ngành GD-ĐT TP triển khai sâu rộng, mạnh mẽ ở mọi cấp học, trên mọi khía cạnh (đội ngũ, cơ sở vật chất, phương pháp dạy học). Từ đó đạt được những chuyển biến rõ rệt về mặt ý thức, phương pháp giảng dạy, giảm tải chương trình và công tác phổ cập cũng như tỉ lệ huy động trẻ đến trường.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tặng cờ cho các đơn vị GD dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2014-2015

Năm học tạo được nhiều dấu ấn

Trong những điểm nhấn đổi mới mang tính “dấu ấn” trong năm học vừa qua, là việc triển khai dạy chương trình tích hợp các môn khoa học bằng tiếng Anh, đưa vào sử dụng một số tài liệu dạy-học mới do sở biên soạn, triển khai có hiệu quả đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông, xây dựng mô hình trường tiên tiến… là những điểm nhấn lớn nhất của ngành.

Để phát huy và tiếp đà thắng lợi của năm học vừa qua, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh: “Năm học 2015-2016, TP sẽ tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt các mục tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ lớn của ngành gồm: Đổi mới căn bản công tác quản lý GD, đảm bảo dân chủ, thống nhất, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở GD, coi trọng quản lý chất lượng. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD. Tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính GD. Trong đó, năm học 2015-2016, TP.HCM sẽ tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình trường học tiên tiến, hiện đại; gắn GD tri thức, đạo đức với GD truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, GDthể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề...”.

Ghi nhận về những kết quả của năm học 2014-2015, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đánh giá: “GD-ĐT TP.HCM tiếp tục và vinh dự được Bộ GD-ĐT trao cờ “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu năm học 2014-2015”. Đây là sự nghi nhận những thành tích rất đáng tự hào và trân trọng, đó là sự nỗ lực của từng tập thể sư phạm, của toàn thể CB-GV-CNV toàn ngành; là sự phấn đấu, nỗ lực học tập của mỗi học sinh, sinh viên và sự đồng hành hỗ trợ của phụ huynh. Thay mặt lãnh đạo TP, tôi nhiệt liệt biểu dương kết quả tốt đẹp của ngành GD-ĐT TP. Tôi cũng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ thầy cô giáo, trong sự nghiệp “trồng người”; mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Chính sự cống hiến thầm lặng của các thầy cô giáo đã cung cấp cho TP những thanh niên, học sinh tiêu biểu có đủ đức - tài và lý tưởng cao đẹp phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển TP ngày càng văn minh- hiện đại”.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Ông Đào Văn Lừng – Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM – tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị giáo dục xuất sắc của TP

Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba cho Báo Giáo dục TP.HCM

Thắng lợi về những đổi mới

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàg Quân tin tưởng với sự đầu tư trọng điểm, quyết liệt mọi mục tiêu cho  GD-ĐT của TP.HCM, ngành GD sẽ tiếp tục đạt được những mục tiêu đổi mới một cách toàn diện, hướng đến hội nhập quốc tế. Năm học 2014-2015 thật sự là năm học thắng lợi về những đổi mới.

Đồng tình với những mục tiêu trọng tâm và cơ bản của ngành GD-ĐT TP.HCM trong năm học 2015-2016. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định: TP.HCM là một địa phương năng động, đi đầu trong phong trào GD-ĐT của cả nước, mạnh dạn triển khai các mô hình GD tiên tiến, các sáng kiến có tính đột phá để phát triển trường lớp, nâng cao chất lược giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Ngành GD TP đặc biệt ấn tượng với các giải pháp linh hoạt trong GD-ĐT dù luôn phải đối mặt với bài toán dân nhập cư năm sau luôn tăng hơn năm trước nhưng vẫn có những giải pháp toàn diện, hiệu quả để phát triển GD-ĐT nhất là công tác xây dựng trường lớp tiên tiến, hiện đại, cơ bản đáp ứng đủ chỗ học cho con em nhân dân. Một trong những giải pháp nghi nhận dấu ấn của TP là đang tích cực giải quyết chỗ học cho con em công nhân tại các KCN-KCX. Chính nhờ những giải pháp này mà TP đã đề xuất với Bộ GD-ĐT, từ đó Bộ GD-ĐT đã tham mưu với Thủ tướng Chính Phủ cho ra đời Chỉ thị 09 về việc phát triển mạng lưới trường lớp tại các KCX-KCN.

“Tôi đã nhiều lần công tác tại TP.HCM, điều tôi nhận thấy ở đây chính là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Năm học vừa qua, TP đã ban hành kịp thời, các chủ trương, chính sách hỗ trợ đặc thù và ưu tiên các nguồn lực để phát triển GD-ĐT. Thay mặt Bộ GD-ĐT tôi xin cảm ơn lãnh đạo TP, đội ngũ CBQL-GV-CNV của toàn ngành GDTP đã dốc sức, chung lòng với Bộ GD-ĐT trong công cuộc đổi mới” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận: TP.HCM không chỉ chú trọng về GD thể chất, tri thức, sức khỏe  cho học sinh, mà đã và đang hướng đến sự GD toàn diện khi đội ngũ y tế trường học đạt chuẩn, phủ khắp quận, huyện, trường lớp. Đội ngũ giáo viên cũng được hưởng những chính sách đặc thù của ngành, trên cơ sở đó đã phần nào giải được bài toán thiếu giáo viên mà TP đối mặt trong nhiều năm qua.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, UBND TP đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho 14 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó Báo Giáo dục TP.HCM vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng III.

Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua Đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm học 2014-2015 cho Sở GD-ĐT TP.HCM

Giám đốc Sở GD-DT TP Lê Hồng Sơn tặng giấy khen cho 4 Phòng GD-ĐT xuất sắc của TP

Lê Quang Huy