Thứ ba, 17/1/2017, 19h57

Ngành TAND TP.HCM: Đưa ra xét xử nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp

Ngày 16-1, TAND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp TP năm 2017. Theo báo cáo, năm 2016, TAND hai cấp TP đã thụ lý 56.916 vụ việc các loại; đã xét xử, giải quyết được 55.069 vụ, đạt tỷ lệ 96,7%.

Các tập thể và cá nhân của ngành TAND TP đón nhận Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: Q.H

Bà Ung Thị Xuân Hương - Chánh án TAND TP - cho biết: Các vụ án trọng điểm, phức tạp được dư luận quan tâm đều được TAND TP đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh và được dư luận đồng tình. Điển hình như vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm phạm các tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; vụ án Lê Thành Công và đồng phạm phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Che giấu tội phạm”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”...

Bên cạnh đó, bà Hương cũng nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của ngành TAND TP như: Tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc tuy cao hơn so với năm 2015 nhưng số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ còn nhiều; vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng án quá hạn, án tạm đình chỉ lâu năm chưa được giải quyết; còn trường hợp tạm đình chỉ thiếu căn cứ hoặc lý do tạm đình chỉ không còn nhưng không theo dõi, đôn đốc để đưa vụ án ra xét xử làm cho thời hạn giải quyết kéo dài. Đặc biệt là tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn còn cao. TAND hai cấp TP có 366 bản án, quyết định bị hủy, trong đó 166 vụ bị hủy do lỗi chủ quan; có 907 bản án, quyết định bị sửa, trong đó sửa do lỗi chủ quan là 356 vụ.

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà TAND hai cấp TP đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh: Việc xét xử, phán quyết của tòa đòi hỏi phải chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, không làm oan người vô tội và cũng không bỏ lọt tội phạm, không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Cang cũng yêu cầu ngành TAND TP cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án tham nhũng, những vụ án được dư luận quan tâm, đảm bảo xét xử nghiêm minh, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước  trong đấu tranh đẩy lùi tệ nạn tham nhũng…

Nhấn mạnh tại hội nghị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình hy vọng trong thời gian tới, TP.HCM sẽ là địa phương đi đầu trong thực hiện các giải pháp đột phá. Chẳng hạn như công khai trên mạng các bản án, quyết định của tòa án trong vòng 10-15 ngày sau khi kết thúc phiên tòa nhằm tăng tính trách nhiệm của thẩm phán và tạo cơ chế để nhân dân giám sát hoạt động cải cách tư pháp; nối mạng trực tuyến từ phòng xử án tới phòng làm việc của Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND cùng cấp để thẩm phán và kiểm sát viên có trách nhiệm hơn trong chuẩn bị vụ án trước khi mở phiên tòa, qua đó đạt được hiệu quả pháp lý cao hơn. Ông Bình khẳng định: “Thước đo thành công của hoạt động tư pháp chính là sự hài lòng của nhân dân. Mỗi bản án phải khuất phục được tội phạm và thuyết phục được nhân dân. Người dân chỉ tin vào công lý khi tin vào từng thẩm phán”.

Dịp này, Phó Chánh án TAND TP Huỳnh Ngọc Ánh đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng; TAND Q.4 được tặng Bằng khen của Chính phủ. Ngoài ra, 40 tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao...

Quang Huy