Thứ ba, 31/10/2017, 21h15

Ngành truyền thống “không bao giờ cũ”

Ngày 30-10, chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với ĐH Công nghệ TP.HCM và ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM tổ chức đã diễn ra ở Trường THPT Tân Phong (Q.7). Tại đây, các chuyên gia đã cung cấp nhiều thông tin về việc lựa chọn ngành nghề cho gần 500 học sinh của trường.

ThS. Trần Hải Nam (Phó Phòng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) trao đổi với các em học sinh bên lề chương trình

Ngành học có tính ứng dụng cao

Đặt câu hỏi đầu tiên cho ban tư vấn, em Đặng Tất Bình (học lớp 12A7) cho hay: “Em rất thích nghiên cứu các thiết bị máy móc, sản phẩm điện tử. Em nghe nói ngành kỹ thuật cơ điện tử là ngành kết hợp giữa cơ khí và điện tử. Vậy bản chất ngành này như thế nào và cần những tố chất gì?”. ThS. Trần Hải Nam (Phó Phòng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết cơ điện tử là ngành kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính, và là ngành không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Mục đích chính của ngành khoa học tổng hợp liên ngành này là phát triển tối đa tư duy hệ thống trong thiết kế và phát triển sản phẩm để tạo ra những sản phẩm mới có những tính năng vượt trội mà robot chính là một sản phẩm tiêu biểu của kỹ thuật cơ điện tử. “Đây được coi là một trong những ngành nghề “truyền thống nhưng không bao giờ cũ” do gắn liền với nhu cầu con người trong đời sống và sản xuất. Hiện nay ở nước ta, đa phần các doanh nghiệp, xí nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài đều đã đưa vào sử dụng dây chuyền thiết bị hiện đại ứng dụng công nghệ của các nước công nghiệp phát triển. Vì vậy, theo dự báo của các chuyên gia thì nhu cầu nhân lực cho ngành này ngày càng gia tăng với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn”, ông Nam nói.

Ngoài ra, ông Nam cũng nhấn mạnh, ngoài cơ hội nghề nghiệp rộng mở, lý do nên học ngành kỹ thuật cơ điện tử là tính ứng dụng rất cao của ngành trong đời sống. Những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu sẽ giúp người kỹ sư có khả năng thiết kế, sáng tạo các sản phẩm cơ điện tử: Như máy móc, thiết bị, hệ thống, dây chuyền sản xuất tự động; có khả năng tiếp cận, khai thác, ứng dụng các sản phẩm cơ điện tử của các nước tiên tiến trên thế giới và vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, kế thừa, phát triển trên cơ sở các sản phẩm đã có. “Tuy nhiên, để học được ngành này, em sẽ cần rất nhiều tố chất như: Học tốt các môn khoa học tự nhiên vì đây là những kiến thức nền tảng để  nắm bắt được tính quy luật và xử lý thông tin một cách mạch lạc và rõ ràng nhất; có tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì vì làm việc trong lĩnh vực này nhiều khi phải lặp đi lặp lại các quy trình công nghệ. Ngoài sự thích nghiên cứu thiết bị máy móc, sản phẩm điện tử mà em đang có, em còn cần phải có tinh thần làm việc theo nhóm vì bản chất công việc đòi hỏi phải có sự chính xác và đổi mới nên cần sự hợp tác của tất cả mọi người. Ngành này hiện có rất nhiều trường đào tạo, xét tuyển các tổ hợp bộ môn khác nhau nên em có thể căn cứ vào khả năng của mình để có sự lựa chọn phù hợp”, ông Nam phân tích.

Cân nhắc kỹ trước khi quyết định du học

Em Nguyễn Hữu Hòa (học lớp 12A1) hỏi: “Hình thức du học 2+2 có những lợi ích gì. Và khi kết thúc chương trình, sinh viên sẽ được nhận bằng cấp nào?”. ThS. Nguyễn Quang Anh Chương (Giám đốc Chương trình ĐH Broward Việt Nam) cho biết chương trình du học 2+2 đang được nhiều sinh viên tại Việt Nam lựa chọn. Đây là chương trình du học chuyển tiếp liên kết giữa một trường ở Việt Nam với một trường ĐH tại nước ngoài. Cụ thể, tại Broward College, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình chuyên ngành 2 năm sẽ được cấp bằng CĐ (Associate Degree) để làm việc. Tuy nhiên, sinh viên được khuyến khích trải nghiệm 1-2 năm tại Mỹ để lấy bằng ĐH quốc tế. Những sinh viên có điểm trung bình chương trình 2 năm loại khá trở lên sẽ được hỗ trợ xin học bổng từ 30%-100% khi chuyển tiếp sang ĐH. Đây là hướng đi tiết kiệm thời gian và chi phí cho những bạn có ý định du học. “Du học là một chặng đường đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng cả về thời gian, tiền bạc lẫn tinh thần, sức khỏe nên các em có thể cân nhắc lựa chọn hình thức này để thuận tiện cho mình và gia đình”, ông Chương nhấn mạnh.

Ngọc Anh