Thứ năm, 29/9/2016, 20h50

Ngập nước hiện nay: Vấn đề bức xúc rất lớn của người dân

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa tại Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016 do UBND TP.HCM tổ chức ngày 29-9...

Theo báo cáo của UBND TP, trong 9 tháng, trên địa bàn TP xảy ra 79 trận mưa và gây ngập 38 tuyến đường. Lãnh đạo TP cũng đã đi kiểm tra tình hình lấn chiếm kênh rạch trên địa bàn một số quận. Đặc biệt, tại Q.Tân Bình, Chủ tịch UBND TP đã đi thực tế 3 điểm dọc kênh A41 - kênh phụ trách thoát nước cho khu vực phía Nam Sân bay Tân Sơn Nhất; đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo kênh A41. Trước mắt, các đơn vị phải làm tốt chức năng hạn chế tối đa ngập. Bên cạnh việc khơi thông dòng chảy cần vận động người dân không xả rác, tái lấn chiếm lòng kênh. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết: Ngập nước là vấn đề bức xúc rất lớn của người dân hiện nay. TP đã có giải pháp lâu dài để giảm ngập nước. Trong đó, ngập do triều cường thì sẽ làm cống ngăn triều, cửa xả; ngập do mưa thì khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh rạch.

Theo ông Khoa, qua thực tế kiểm tra kênh rạch, nổi lên vấn đề là công tác quản lý Nhà nước về kênh rạch còn kém, dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm xây nhà. Hậu quả là ngăn dòng chảy, không duy tu được. Để giảm ngập, “Các quận, huyện phải khôi phục lại hiện trạng, giải tỏa các nhà lấn chiếm kênh rạch. Từ nay về sau nếu phát hiện việc kênh rạch, cửa xả bị lấn chiếm sẽ xem xét trách nhiệm, thậm chí kỷ luật cán bộ” - ông Khoa nhấn mạnh.

Ông Khoa cũng đề nghị, những ngày tới, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP phối hợp với lực lượng công ích quận, huyện tăng cường xử lý rác, nạo vét kênh, ứng trực cùng các địa phương để cùng chống ngập.

Lo ngại tội phạm gia tăng

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP - cho biết: Trong những tháng đầu năm 2016, số lượng tội phạm hình sự giảm. Tuy nhiên, số vụ cướp giật tăng lên khá cao. Các vụ cướp tài sản chủ yếu là đối tượng thanh thiếu niên hình thành các nhóm nhỏ gây án với thủ đoạn hết sức manh động và liều lĩnh. Án trộm tài sản tuy được kéo giảm 17,42% nhưng vẫn chiếm tỷ lệ 53,25% trong tổng số các vụ phạm pháp hình sự. Địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm tài sản là Q.5, 9, Bình Chánh, Tân Bình.

“Vào thời điểm gần Tết, tình hình tội phạm sẽ phát sinh, nhất là các tội phạm xâm phạm tài sản”, ông Phong cảnh báo.

Cũng theo ông Phong, Công an TP đang phân tích tìm nguyên nhân để có giải pháp hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

Từ thực tế này, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo: Trong những tháng cuối năm, lãnh đạo các sở ngành, quận huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính. Cùng với đó là tăng cường công tác giám sát địa bàn để đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông. “Đích thân chủ tịch, giám đốc các quận, huyện; sở ngành phải trực tiếp chỉ đạo, không được giao cho cấp phó”, ông Phong nhấn mạnh.

An Khánh