Thứ năm, 15/6/2017, 22h44

Ngày đầu tuyển sinh trực tuyến tại Đà Nẵng: Phụ huynh chưa mặn mà

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, các trường TH và THCS các quận huyện bắt đầu thực hiện tuyển sinh trực tuyến đầu cấp lớp 1 và lớp 6 từ ngày 15-6.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày đầu tiên nộp hồ sơ tuyển sinh, nhiều phụ huynh chưa biết về phương thức đăng ký trực tuyến trước khi mang hồ sơ đến nộp trực tiếp tại trường, thậm chí có trường hợp cho rằng, dù đăng ký qua mạng nhưng vẫn phải đến trường nộp hồ sơ nên thay vì làm tuần tự các bước thì phụ huynh đến thẳng trường nộp hồ sơ tuyển sinh cho con mình luôn.

Sáng 15-6, tại Trường THCS Tây Sơn (Q.Hải Châu) có khá đông phụ huynh đến nộp hồ sơ cho con vào lớp 6. Để thuận tiện cho việc hỗ trợ phụ huynh, nhà trường bố trí sẵn 3 máy tính bên cạnh phòng thu hồ sơ và có cán bộ trực hỗ trợ. Mặc dù vậy, khi được hỏi, nhiều phụ huynh cho rằng không biết đến hình thức nộp hồ sơ trực tuyến này. Phụ huynh em Hồ Nguyễn Anh Thư cho biết: “Tôi không biết đến hình thức trực tuyến cũng không rành về máy tính. Hôm nay nghe thông báo bắt đầu nộp hồ sơ tuyển sinh nên tôi đến trường để nộp trực tiếp”.

Một phụ huynh khác là anh Huỳnh Anh Dũng cũng đến trường từ sáng sớm để hoàn thiện hồ sơ cho con, cho biết: “Tôi không biết đến hình thức tuyển sinh trực tuyến nên cứ đến thẳng trường để nộp hồ sơ cho con”.

Các cán bộ thu nhận hồ sơ của Trường THCS Tây Sơn, cũng cho biết, với những phụ huynh chưa đăng ký, khi đến nộp nếu có nhu cầu thì cán bộ CNTT sẽ hỗ trợ; trong trường hợp phụ huynh không thông thạo máy tính hoặc bận việc thì sau khi thu hồ sơ xong, nhà trường sẽ nhập hồ sơ giúp phụ huynh lên trang trực tuyến.

Còn tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phụ huynh em Đinh Bảo Hân đến trường nộp hồ sơ cho con vào lớp tiếng Pháp cho biết: “Tôi chưa nghe đến tuyển sinh trực tuyến, cũng không biết làm thế nào nên cứ đến trường rồi thầy cô hướng dẫn sao thì làm vậy”.

“Tôi đi đăng ký cho cháu ngoại, già rồi không biết đăng ký qua mạng là gì nên ông bà cứ mang theo hồ sơ chở nhau đến trường rồi các cô hướng dẫn và nhận luôn”, một phụ huynh khác cho biết.

Ứng dụng tuyển sinh trực tuyến đã được áp dụng song song với hình thức nhận hồ sơ tại trường trên địa bàn Q.Hải Châu từ năm học 2016-2017. Trong năm học mới 2017-2018, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai trên các quận, huyện đối với cấp tiểu học và THCS. Theo đó, từ ngày 15-6 phụ huynh ở Đà Nẵng thực hiện đăng ký nhập học lớp 1 và lớp 6 bằng cách truy cập vào trang w.w.w.tuyensinhdanang.com. Mỗi học sinh được nhập học vào một trường duy nhất theo hộ khẩu. Việc làm này giúp tiết kiệm thời gian, loại trừ những trường hợp như khi đi đăng ký vào trường không mang đủ hồ sơ hay phải chờ đợi. Phần mềm trực tuyến này có đầy đủ tính năng và hướng dẫn phục vụ cho việc nộp hồ sơ đầy đủ, chính xác. Hệ thống phần mềm sẽ trả lời nhanh chóng khi người đăng ký nhập đầy đủ thông tin. Ngoài việc giúp ích cho việc tuyển sinh tiểu học và THCS được tốt hơn, việc áp dụng tuyển sinh trực tuyến này còn mang lại nhiều lợi ích khác như chống tiêu cực, hiện tượng “chạy trường”, hỗ trợ xếp lớp, phụ huynh còn có thể đăng ký học bán trú cho học sinh. Đặc biệt, thông qua số liệu trên phần mềm có thể giúp ngành giáo dục Đà Nẵng đưa ra những dự báo về tuyển sinh, giúp ích cho việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng và đầu tư giáo dục phù hợp.

Hàn Giang