Thứ tư, 24/5/2017, 13h56

Ngày hội dinh dưỡng 2017: Phòng Giáo dục quận 5 đạt giải nhất toàn đoàn

Vào ngày 23-05-2017, tại Trường Tiểu học Lê Văn Việt (quận 9), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm Dinh dưỡng TP tổ chức “Hoạt động truyền thông và hội thi kiến thức về dinh dưỡng, tuyên truyền chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2017”. Chương trình thu hút 300 em học sinh (HS) THCS thuộc 12 đơn vị phòng giáo dục trên địa bàn thành phố.

Tham gia ngày hội, các đơn vị thuộc phòng giáo dục quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, Bình Thạnh và Thủ Đức đã hào hứng tham gia hàng loạt hoạt động tranh tài bổ ích. Mở đầu, mỗi đơn vị cử 8 HS tham gia phần thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về những kiến thức dinh dưỡng hữu ích cho các em.

Lúc này, ở sân khấu chính, các HS khác thỏa sức tranh tài với phần thi “Giải quyết tình huống bằng tiểu phẩm” với các tiết mục đặc sắc, mang các thông điệp “Lựa chọn thực phẩm tươi sạch an toàn và nguồn nước sạch an toàn”, “Không để thức ăn sống lẫn với thức ăn chín”, “Thực hiện ăn chín uống sôi”…

Bên cạnh đó, các đội thi cũng hào hứng không kém ở phần thi nhảy flashmob và trò chơi liên hoàn.

Trong khi HS tham gia các hoạt động của ngày hội, cô Bùi Thị Diễm Thu (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT) cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục quận 9 và một số thành viên trong ban tổ chức tham quan bếp ăn của Trường TH Lê Văn Việt.

Đặc biệt, bên cạnh các phần thi của HS, Hội thảo “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh năm 2017” đã cung cấp cho các giáo viên, nhân viên y tế và đại diện các phòng giáo dục những kiến thức bổ ích về vấn đề dinh dưỡng học đường.

Kết quả sau các phần tranh tài gay cấn tại ngày hội, chị Lê Hồng Anh (chuyên viên Sở GD-ĐT) đã thay mặt ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Phòng Giáo dục quận 5, giải nhì cho phòng Giáo dục Bình Thạnh và giải ba cho Phòng Giáo dục quận 7.

Cô Bùi Thị Diễm Thu (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) lưu ý, hiện hay đa phần các trường học trên địa bàn thành phố có thời gian học 2 buổi/ngày, nên trường học không chỉ là nơi học tập, còn là nơi để HS ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi để phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần. Do đó, nếu môi trường học đường không đảm bảo, y tế trường học không được quan tâm đúng mức thì sẽ dẫn đến tình trạng sức khỏe HS bị giảm sút, làm gia tăng một số bệnh học đường như cận thị, vẹo cột sống, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì, tay chân miệng, tiêu chảy,thủy đậu… Do đó, Sở GD-ĐT phối hợp với Trung tâm Dinh dưỡng TP tổ chức chương trình truyền thông và hội thi về kiến thức dinh dưỡng, nằm trong chuỗi tuyên truyền chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2017, nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục HS về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường. Qua đó giúp các em có đầy đủ chất dinh dưỡng, mạnh khỏe để học tập, vui chơi và phát triển một cách toàn diện”.   

Bích Vân