Thứ hai, 17/8/2009, 16h01

Ngày hội tư vấn tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 và hướng nghiệp: Rất thiết thực cho TS chọn trường, chọn nghề

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Trong hai ngày 15 và 16-8-2009, tại khuôn viên Nhà hát Hòa Bình (Q.10) Báo Giáo Dục TP.HCM đã tổ chức chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp nghề (TCN), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). Tham gia ngày hội có hơn 50 trường ĐH, CĐ, TCCN, TCN tại TP.HCM đã thu hút hàng chục ngàn thí sinh (TS), học sinh (HS) đến với ngày hội để được hỗ trợ thông tin cụ thể về các ngành học, chọn trường, chọn nghề cho phù hợp...
Đưa thông tin thiết thực đến TS
Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM, cho biết: “Ngày hội nhằm giúp các em TS thi rớt ĐH nguyện vọng 1 biết thông tin về xét tuyển nguyện vọng 2, 3 của một số trường ĐH, CĐ phía Nam. Đặc biệt chương trình nhằm định hướng cho các em HS vào học TCCN, TCN, vì đây là con đường song song cùng ĐH”.
Ông Nguyễn Khắc Chiến, đại diện Văn phòng Bộ GD-ĐT tại TP.HCM đã đánh giá cao sự kịp thời, thiết thực của chương trình trong việc định hướng cho các TS có thông tin tiếp bước giai đoạn hai của kỳ tuyển sinh năm 2009. Ông Chiến hi vọng với sự tham gia của hơn 50 trường ĐH, CĐ, TCN, TCCN trong ngày hội sẽ trang bị đầy đủ thông tin cần thiết trước lựa chọn để tiếp bước tương lai của các TS. Cùng quan điểm với ông Chiến, TS. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh: “Tôi rất tâm đắc với chương trình về nội dung cũng như địa điểm tổ chức. Chính những ngày hội hướng nghiệp như thế này sẽ giúp các TS, HS giảm bớt sự bỡ ngỡ trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời”. Và TS. Huỳnh Công Minh hứa: “Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa trong các chương trình lần sau bằng cách phát động cho các trường THPT tham gia ngày hội”. 

Các thí sinh được tư vấn chọn trường, chọn nghề tại ngày hội.  Ảnh: V.M

Nhiều TS đứng chen chân trước gian hàng của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM để tìm hiểu thông tin đã tỏ ra thích thú khi biết tin trường này đang chuẩn bị mở hệ TCN và có đào tạo TCCN liên thông lên ĐH. Một số TS khác tỏ ra quan tâm học hệ TC tại các trường nghề, TCCN. Nhiều TS, HS không biết ngành quản trị nhà hàng học ra làm gì và có đào tạo liên thông hay không. Tất cả mọi thắc mắc của các bạn lập tức được tư vấn viên Trường ĐH Hùng Vương tận tình hướng dẫn. Từ đây nhiều bạn trẻ mới biết được chỉ cần học hết THCS là có thể theo học TCN hay TCCN và nếu đủ điều kiện sẽ được học liên thông lên CĐ, ĐH.
Định hướng nghề nghiệp cho con
Anh Trương Tấn Hùng, 39 tuổi (Q.9, TP.HCM) chở con gái đến dự ngày hội. Anh Hùng ngồi chăm chú giữa gian hàng tư vấn của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM gần một giờ để nghe các tư vấn viên nói chuyện với các TS. Qua đó anh đã hiểu hơn việc cha mẹ có nên chọn ngành thay con mình, làm thế nào giải quyết “xung đột” trong gia đình khi con muốn học ngành này nhưng cha mẹ lại hướng con mình sang ngành khác… Một người mẹ có khuôn mặt khắc khổ chở đứa con gái tên Minh Huyền bằng xe đạp từ quận 2 đến ngày hội, không kịp lau mồ hôi, chị gửi xe rồi chạy ngay vào gian hàng của Trường ĐH Văn Lang. Chị cho biết: “Hôm nay cả nhà tôi cùng đi dự chương trình này. Tôi tên là Thu An, làm công nhân, còn ba nó làm thợ hồ. Có hai đứa con cũng học được nhưng hai vợ chồng đều ít học, đâu có biết nghề nghiệp gì phù hợp để hướng dẫn cho chúng nó. Mặt khác, nhà nghèo nên tính cho cháu lớn học TCN vì học hệ này nhanh ra trường để còn nuôi đứa em nó hiện đang học lớp 8. Tranh thủ lúc con gái ngồi nghe thầy cô tư vấn tại gian hàng, mình ngồi đây nghe tư vấn thêm để mở mang kiến thức”. Rồi chị Thu An sang gian hàng tư vấn của Trường ĐH Tôn Đức Thắng hỏi về hệ TC của trường này.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Ở một góc ngày hội, không khí hỏi đáp sôi nổi xung quanh các vấn đề về ngành nghề, thủ tục đăng ký, thời gian học tại các trường TCN, TCCN. Em Thanh Hùng, học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5) vui vẻ: “Qua đây em mới biết, đối với hệ TC ngay từ THCS đã có thể theo học và có thể liên thông lên CĐ-ĐH với nhiều ngành nghề “hot”; ra trường lại có nhiều cơ hội việc làm; thời gian đăng ký học cả năm. Em sẽ về thông tin cho bạn bè và anh em trong gia đình biết”. Dường như chưa thỏa mãn, Thanh Hùng còn xin số điện thoại của Trường Cao đẳng nghề iSPACE để có gì thắc mắc thì điện thoại hỏi. Còn một nhóm bạn HS Trường THPT Long Trường (Q.9) đến ngày hội từ sáng sớm, nhưng nghe chiều có buổi tọa đàm nên buổi trưa, các em tranh thủ nghỉ ngơi tại các ghế đá dọc hành lang hội trường để đến chiều tiếp tục “săn” thông tin của ngày hội.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 - hướng nghiệp 2009 đã làm sáng tỏ rất nhiều thắc mắc để TS, HS chọn ngành nghề trước bước ngoặt cuộc đời, vững bước vào tương lai.
Văn Mạnh