Chủ nhật, 14/5/2017, 13h53

Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2017: Chọn nghề có cơ hội việc làm cao

Ông Nguyễn Thanh Tú báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2017 sáng 14-5

Trưa nay (14-5), Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2017 với chủ đề Cùng bạn chọn nghề cho tương lai đã khép lại với hàng chục ngàn lượt tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Cường (Phó Ban đào tạo, Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM) thông tin đến HS về ngành nghề
HS đặt câu hỏi về nhu cầu việc làm với ông Trần Anh Tuấn, phó giám đốc Trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM
Ông Phạm Doãn Nguyên, chuyên gia kỹ năng trao đổi với học sinh

Ngày hội do báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Sở LĐ TB-XH TP.HCM tổ chức tại Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng nhằm tư vấn hướng nghiệp chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích, nhu cầu việc làm và khả năng tài chính của gia đình. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ TB-XH TP.HCM chia sẻ: Ngày hội còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và giúp công tác phân luồng HS của thành phố đạt hiệu quả hơn. 

Trước đó, ngày 13-5, tại ngày hội đã diễn ra các hoạt động: Tư vấn tuyển sinh CĐ, TC và sơ cấp cho học sinh (HS) bậc THCS, THPT và thanh niên; tư vấn giới thiệu việc làm. Ngoài ra, HS còn được cung cấp những kiến thức cơ bản về con đường lập thân, lập nghiệp, thông tin về nhu cầu thị trường lao động từ chuyên gia kỹ năng và việc làm…

Học sinh quan tâm đến chế độ miễn giảm học phí đối với trường nghề
Tìm hiểu về mô hình đào tạo của trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng
Ông Nguyễn Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Ngọc Viễn Đông thông tin đến HS về chương trình du học tại chỗ của trường

Ghi nhận tại ngày hội, hầu hết HS, thanh niên quan tâm đến các ngành nghề có cơ hội việc làm, thu nhập, chế độ miễn giảm học phí, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ đặc biệt là chương trình liên thông lên CĐ-ĐH.

Tại tọa đàm “Thực trạng và giải pháp công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp”, một hoạt động của ngày hội, đại diện các trường, chuyên gia tuyển sinh cũng đã khái quát được những thuận lợi và khó khăn về tuyển sinh của các trường nghề trong những năm gần đây. Nguyên nhân khiến trường nghề khó tuyển sinh, theo các trường có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân sâu xa là do công tác phân luồng HS chưa đạt hiệu quả. Từ thực tế đó, các chuyên gia cũng thẳng thắng đề cập đến những yếu kém về mặt quản lý nhà nước liên quan đến giáo dục nghề nghiệp và có ý kiến đề xuất với hy vọng trường nghề thoát cảnh eo nghèo trong tuyển sinh trong những năm tới.

Khối ngành kỹ thuật được HS quan tâm
Đợi đến giờ để được tư vấn trực tiếp về ngành nghề
Quan tâm đến chính sách học bổng cũng như miễn giảm học phí
Thích thú với ngành mỹ thuật

Trước những khó khăn của trường nghề, GS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ TB-XH) cam kết sẽ có những văn bản, chính sách nhằm tháo gỡ, tạo mọi điều kiện để trường nghề hoạt động, đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với đô thị đặc thù TP.HCM.

T.Anh