Thứ hai, 23/1/2017, 13h00

Ngày Xuân nói chuyện du học

Trong số các trường quốc tế hiện nay, Kent International College (Kent Việt Nam) là trường quốc tế đào tạo chương trình cử nhân quốc tế 2 + 2 và 3 + 1 dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT muốn lấy bằng cử nhân quốc tế tại Anh, Úc, Mỹ... Chương trình đào tạo được Bộ GD-ĐT Việt Nam cấp phép và bằng cấp có giá trị quốc tế.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan (Hiệu trưởng điều hành Kent Việt Nam)

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan (Hiệu trưởng điều hành Kent Việt Nam) để giúp quý phụ huynh và các em học sinh hiểu rõ về chương trình này, qua đó có thêm sự lựa chọn cho tương lai của mình. 

PV: Được biết chương trình 2 + 2 tại Kent Việt Nam đã tuyển sinh được 12 khóa và năm nay là năm tuyển sinh thứ 13. Vậy theo cô, điều gì đã giúp cho chương trình 2 + 2 duy trì được sức hấp dẫn đối với các em học sinh đến vậy?

- ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan: 13 năm là quãng thời gian ghi nhận sự lớn mạnh của Kent Việt Nam cả về quy mô lẫn chất lượng, đặc biệt là sự đồng hành của tất cả quý phụ huynh đã tin tưởng trao gửi tương lai của con em mình vào trường chúng tôi. Về phía những người làm chương trình, chúng tôi xây dựng chương trình 2 + 2, gồm 2 giai đoạn: 2 năm đầu học tại Kent Việt Nam, nhận bằng cử nhân thực hành quốc tế do Kent Úc cấp và 2 năm cuối chuyển tiếp bậc cử nhân tại Kent Úc (học tại cơ sở Melbourne hoặc Sydney).

Chương trình do Kent Việt Nam giảng dạy được kiểm định chất lượng khắt khe định kỳ 6 tháng/lần bởi đại diện Kent Úc. Chương trình đảm bảo chuẩn kiến thức quốc tế và còn bổ sung những nội dung cần thiết có liên quan đến nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Việt Nam, quốc tế và tập đoàn nước ngoài. Sinh viên được học tập trong môi trường quốc tế, giao tiếp với giảng viên nước ngoài, chủ động tham gia và xây dựng bài giảng trên tinh thần dân chủ và phản biện, rèn luyện kỹ năng mềm qua tổ chức sự kiện, rèn luyện thể chất và kết nối bạn bè quốc tế qua những chuyến viếng thăm của các trường ĐH nước ngoài. Tất cả những trải nghiệm này sẽ giúp các em tự tin hòa nhập môi trường du học, hạn chế sốc tâm lý mà các du học sinh thường gặp phải.

Một lợi ích khác, sinh viên có bằng cử nhân thực hành quốc tế cấp tại Kent Việt Nam có thể được hưởng mức lương tương xứng với trình độ dù chưa tốt nghiệp.

Ngoài chương trình đào tạo 2 + 2 thì Kent Việt Nam còn tuyển sinh chương trình 3 + 1. Sự khác biệt hai chương trình này ra sao và sinh viên dựa vào tiêu chí nào để xác định chương trình phù hợp với bản thân, thưa cô?

- Khi triển khai chương trình 2 + 2 và 3 + 1, chúng tôi đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng đến đối tượng học. Chương trình 2 + 2 chủ yếu phục vụ cho đối tượng có nhu cầu du học và làm việc tại nước ngoài. Trong khi đó, chương trình 3 + 1 phù hợp cho sinh viên, nhân viên công sở và cả đối tượng quản lý cấp doanh nghiệp muốn tiết kiệm tối đa chi phí bậc cử nhân để học lên chương trình thạc sĩ. Trong 3 năm đầu, sinh viên sẽ được trang bị tiếng Anh, các môn đại cương và một số môn cơ sở ngành. Kent Việt Nam sẽ cấp bằng cử nhân thực hành cho sinh viên hoàn tất chương trình này. Vào năm cuối, sinh viên có thể chọn chuyển tiếp sang một trong các trường đối tác của Kent tại Anh quốc hoặc tiếp tục học tại Việt Nam để nhận bằng cử nhân có giá trị quốc tế.

Dù sinh viên chọn hình thức du học nước ngoài hay du học tại chỗ thì cũng đều nhận được bằng cử nhân có giá trị quốc tế. Theo ý kiến chuyên môn của cô, có sự khác biệt về chất lượng đầu ra hay không và sinh viên nên chọn hình thức nào có lợi nhất ạ?

- So với thời điểm năm 2003 khi Kent bắt đầu hoạt động tại Việt Nam thì hiện nay, thị trường giáo dục trong nước phong phú hơn rất nhiều bởi sự góp mặt của các chương trình quốc tế đến từ Anh, Mỹ, Singapore... Sinh viên có thể lấy bằng cử nhân do trường ĐH nước ngoài cấp ngay tại Việt Nam khá tiện lợi. Tuy nhiên, “chất lượng đầu ra” mà bạn đề cập đến sẽ do nhiều yếu tố quyết định, trong đó môi trường đào tạo và rộng hơn là không gian sống theo tôi là khá quan trọng. Thế giới bên ngoài rộng lớn và sinh động hơn các em tưởng rất nhiều. Bản thân cụm từ “Du học nước ngoài” tự thân đã toát lên sức hút tự nhiên đối với sinh viên có khát khao và hoài bão thay đổi tương lai của chính mình.     

Dưới góc độ cá nhân, tôi thường khuyến khích sinh viên của mình nên chọn con đường du học nếu có khả năng. Tuổi trẻ là giai đoạn cần có sự phấn đấu, thử thách và rèn luyện ý chí. Chúng ta không biết được tương lai 5 năm, 10 năm sau Việt Nam sẽ phát triển như thế nào, khi đó những kiến thức các em tích lũy tại nước ngoài có thể được trọng dụng và có giá trị xây dựng đất nước. 

Sinh viên Kent Việt Nam học nhóm tại thư viện

Khi đề cập đến chương trình quốc tế, hầu hết phụ huynh đều rất quan tâm nhưng còn e ngại vấn đề học phí. Không biết cô có giải pháp nào giúp cho phụ huynh giải tỏa áp lực tài chính không?

- Đối với cả hai chương trình 2 + 2 và 3 + 1, chúng tôi đưa ra học phí trọn gói để lấy bằng cử nhân tại nước ngoài chưa đến 500 triệu đồng. Với điều kiện sống của đại đa số gia đình Việt hiện nay, tôi cho rằng mức phí này khá hợp lý và ước mơ cho con đi du học của các bậc phụ huynh khá gần trong tầm tay. Ngoài ra, chính sách học phí được chia nhỏ làm nhiều lần đóng trong suốt khóa học sẽ giúp phụ huynh chủ động về tài chính. Hoặc, phụ huynh cũng có thể chọn hình thức hỗ trợ tài chính tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Được biết, năm nay Kent Việt Nam đã có một số chính sách học bổng dành cho học sinh phổ thông có kết quả học tập tốt. Trước thềm năm mới, cô có thể chia sẻ về chính sách học bổng mới áp dụng cho năm 2017 không, thưa cô?

- Có thể nói đây cũng là mối quan tâm của hầu hết phụ huynh và các em học sinh hiện nay. Trong năm 2017, nhà trường triển khai chương trình học bổng Tài Năng và học bổng Nhân Cách Dennis Kam. Gói học bổng Tài Năng gồm 8 suất có tổng trị giá 520 triệu đồng dành cho học sinh có thành tích học tập tốt và thỏa một số tiêu chí yêu cầu của trường. Riêng học bổng Nhân Cách Dennis Kam, tôi xin được nói cụ thể hơn. Ông Dennis Kam được sinh ra và trưởng thành tại Úc. Bằng ý chí phấn đấu mạnh mẽ, ông đã vươn lên trở thành một doanh nhân thành đạt. Ông mong muốn giúp thế hệ trẻ Việt Nam thay đổi tương lai của họ thông qua giáo dục. Quỹ học bổng Nhân Cách mang tên Dennis Kam lần đầu tiên ra đời tại Việt Nam có ý nghĩa nhân văn là đem đến cơ hội phát triển tài năng và nhân cách cho các em học sinh học tập trong môi trường quốc tế tại Kent. Điểm đặc biệt, học lực không phải yếu tố quyết định khi xét học bổng này. Ngoài ra, chúng tôi còn có một số học bổng đặc biệt từ các đối tác đào tạo nước ngoài tại Úc, Anh, Mỹ...

Xin cám ơn cô!

Ngọc Mai