Thứ tư, 7/4/2010, 10h04

Nghệ An: Hai anh em bị một tảng đá đè chết

Trong lúc hai anh em Hưng và Bảo dùng xà beng cạy đá, bất ngờ một tảng đá lớn rơi từ trên cao xuống đè chết cả hai anh em.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng 6/4 tại mỏ đá Bản Đan.
Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 6/4, tại mỏ đá Bản Đan, xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Nạn nhân là hai anh em ruột Vũ Văn Hưng (SN 1986) và Vũ Văn Bảo (SN 1988), trú xóm Châu Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.Mỏ đá nói trên là do ông Nguyễn Văn Phượng, trú xã Châu Lộc, quản lý khai thác và thuê các lao động trong vùng đến làm. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, mỏ đá của ông Phượng đã bị đình chỉ khai thác.
Được biết các lao động làm việc cho ông Phượng tại mỏ đá đều không có bảo hộ lao động.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền xã Tam Hợp, xã Châu Lộc và Công an huyện Quỳ Hợp đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân, đồng thời đưa thi thể hai nạn nhân về gia đình mai táng.
Trước đó hơn 10 ngày, tại mỏ khai thác đá trắng của Công ty TNHH đá Phủ Quỳ ở Thung Nậm, thuộc xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, cũng xảy ra một vụ tai nạn gây chết người. Nạn nhân là anh Lô Văn Ất (SN 1985), là công nhân của Công ty TNHH đá Phủ Quỳ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là khi anh Lô Văn Ất đang khoan đá thì bị một vỉa đá sập xuống người, chết tại chỗ. 
Nguyễn Duy - Sông Hiếu (dantri)