Thứ năm, 24/11/2016, 20h58

Nghệ sĩ hải ngoại “làm nghề” trên quê hương

Nhiều năm trở lại đây, “làn sóng” trở về của nghệ sĩ hải ngoại khá rầm rộ. Họ tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như hát, tổ chức liveshow, làm giám khảo, mở sân khấu hoặc công ty giải trí...

NSƯT Hoài Linh làm giám khảo chương trình Cười xuyên Việt

Làn gió mới

Có thể nói, thị trường giải trí Việt Nam những năm gần đây đã có thêm làn gió mới với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hải ngoại. Hầu hết đó là các nghệ sĩ được khán giả yêu mến với giọng ca được ái mộ một thời hay lối diễn xuất hóm hỉnh, vui tươi. Những tên tuổi như ca sĩ Hương Lan, Phi Nhung, Chế Linh, Khánh Ly, Dương Triệu Vũ, Thu Phương, Quang Lê, Phi Nhung, Bằng Kiều; danh hài Hoài Linh, Chí Tài, Vân Sơn, cặp đôi Quang Minh - Hồng Đào, Vân Sơn... chiếm được nhiều cảm tình của khán giả ngay từ khi họ bắt đầu trở lại với thị trường giải trí trong nước.

Nhiều nghệ sĩ hải ngoại cũng từng thừa nhận, sự cạnh tranh giữa những nghệ sĩ hải ngoại càng về sau càng khốc liệt, trong khi các trung tâm âm nhạc và khán giả không nhiều và mạnh mẽ như ở Việt Nam. Tuy nhiên, được biểu diễn ngay trên quê hương là niềm mong mỏi của các nghệ sĩ ở hải ngoại. Rất nhiều nghệ sĩ khi chia sẻ với người hâm mộ và báo giới đã không giấu được cảm xúc của mình khi được thăng hoa trong nghệ thuật ngay trên mảnh đất mình đã được sinh ra.

Đạo diễn Xuân Phước cho biết: “Tham gia các chương trình truyền hình giải trí là cách giúp nghệ sĩ hải ngoại kết nối với khán giả trong nước lẫn kiều bào tốt hơn. Họ không chỉ biểu diễn mà còn về nước làm liveshow để phát hành trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Đây là tín hiệu đáng mừng để góp phần làm phong phú, đa dạng thêm thị trường giải trí Việt Nam”.

Năm 2007, NSƯT Hoài Linh trở về Việt Nam và suốt những năm qua, anh là gương mặt nghệ sĩ hải ngoại luôn “đắt” show giám khảo truyền hình nhất, giá cát-sê luôn ở mức rất cao trong làng giải trí. Sau NSƯT Hoài Linh, khá nhiều nghệ sĩ hải ngoại cũng đã tìm kiếm cơ hội phát triển tài năng tại Việt Nam. Không chỉ về nước biểu diễn, họ còn “lấn sân” sang các hoạt động kinh doanh, nhiều nghệ sĩ hải ngoại trở về còn là để thực hiện những hoạt động thiện nguyện giúp quê hương tốt đẹp hơn như Phi Nhung, NSƯT Hoài Linh...

Nhiều cơ hội

Có thể thấy, chính sự rộng mở, khuyến khích, sẵn sàng tạo mọi điều kiện của các cơ quan chức năng, quản lý ngành văn hóa trong việc cấp giấy phép hành nghề đã tạo điều kiện cho hàng loạt nghệ sĩ hải ngoại trở về nước. Nhiều liveshow của các nghệ sĩ hải ngoại luôn trong tình trạng “cháy vé”. Điều đó cũng cho thấy chính sự thân thiện, tình cảm của đông đảo khán giả ở quê nhà dành cho nghệ sĩ hải ngoại cũng chính là một lý do giúp các nghệ sĩ có nhiều cơ hội phát triển nghề.

Nhiều khán giả cũng không còn khái niệm họ là ca sĩ hải ngoại mà đã trở thành một phần của đời sống nghệ thuật Việt Nam. Sự trở về của những người nghệ sĩ hải ngoại đang làm cho thị trường giải trí Việt Nam có những chuyển biến mới mẻ và sôi động hơn. Không ít nghệ sĩ hải ngoại đã “phủ sóng” gameshow truyền hình trong vai trò giám khảo, huấn luyện viên như nhạc sĩ Đức Huy với Gương mặt thân quen, ca sĩ Tuấn Ngọc với Tiếng hát mãi xanh, Bằng Kiều với Vietnam Idol 2016, Vân Sơn, cặp vợ chồng danh hài Quang Minh - Hồng Đào ở Người bí ẩn, ca sĩ Minh Tuyết, Dương Triệu Vũ làm giám khảo Tuyệt đỉnh song ca... Nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng ở nghệ thuật cải lương cũng mong mỏi ngày trở về. 15 năm xa quê hương, ngày trở về Việt Nam ngồi ghế giám khảo của cuộc thi Thử tài siêu nhí và được nghe cậu bé Quách Phú Thành hát, nghệ sĩ Thanh Hằng đã bộc bạch với Thành ngay trong chương trình: “Cô khóc là vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Tiếng đàn rao lên làm cho người xa quê vọng về cố hương. Dù ở quê nhà nhưng khi nghe tiếng đàn, cái thiêng liêng nó đã đi vào trong máu, trong hồn của mình rồi”. Mới đây, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền cũng trở về nước để ngồi “ghế nóng” của chương trình Danh ca vọng cổ và bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả hâm mộ giọng ca của nghệ sĩ Ngọc Huyền một thời.

Tuy nhiên, quá nhiều gameshow với sự có mặt của nghệ sĩ hải ngoại trong vai trò giám khảo hoặc khách mời sẽ dễ tạo sự nhàm chán cho khán giả. Thiết nghĩ, để có được chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng, các nghệ sĩ hải ngoại và nhà sản xuất trong nước cần có sự chọn lọc để sự xuất hiện của mình luôn tươi mới, đem lại bất ngờ cho khán giả chứ không nên để khán giả ăn mãi “một món”.

Bài, ảnh: Yên Hà