Thứ bảy, 21/7/2018, 21h56

Nghi mẹ trầm cảm, sát hại con và cháu

Ngày 21-7, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đang tạm giữ chị Hoàng Thị S. (33 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra làm rõ hành vi sát hại con và cháu.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ tối 20-7, một số người dân ở chung cư HH021C khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) phát hiện chị S. có biểu hiện hoảng loạn và có ý định trèo lên tầng thượng của tòa nhà để tự tử. Ngay sau đó, một số người dân ở chung cư cùng với bảo vệ tòa nhà đã kịp thời ngăn cản hành vi của chị S. nhưng người phụ nữ này vẫn hoảng loạn và liên tục nói “Tôi giết con rồi”...!

Khi mọi người đưa chị S. quay trở lại căn hộ mình đang sinh sống thì phát hiện 2 cháu bé là con và cháu của chị S. đã tử vong. Trong phòng ngủ của căn hộ, người dân phát hiện một chiếc bao tải bên trong chứa thi thể một bé trai đã tử vong và gần đó là một bé gái cũng đã tử vong được phủ một tấm chăn. Hai cháu bé tử vong N.A T. (6 tuổi) và N. K.H. (8 tuổi). Trong đó cháu H. là con ruột của chị S., cháu T. là cháu gái bên chồng chị S. ở Lào Cai mới xuống chơi.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định cả hai cháu bé đều bị siết cổ bằng dây thừng dẫn đến tử vong. Bước đầu, cơ quan công an xác định chị S. là nghi phạm sát hại hai cháu bé trên và có biểu hiện trầm cảm.

A.Ninh