Thứ năm, 26/11/2015, 21h39

“Nghĩ nhanh nói thuyết phục”

Tham gia các cuộc thi hùng biện tiếng Anh giúp cho giới trẻ nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ này. Ảnh: N.Trinh

Giao tiếp là một trong những hoạt động giúp người học rèn luyện, phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh được tốt hơn. “Think Fast, Talk Smart” được xem là cơ hội giúp người học hoàn thiện kỹ năng này.

“Think Fast, Talk Smart” là cuộc thi nói tiếng Anh do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Công ty Truyền thông giáo dục Annalink tổ chức dành cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố. Tại đây, các thí sinh có cơ hội nói, tranh biện đa chiều bằng tiếng Anh xoay quanh các câu hỏi, trò chơi mang tính giáo dục, năng khiếu bản thân... Bên cạnh đó, thí sinh còn được chia sẻ những trải nghiệm khi sống ở nước ngoài, kinh nghiệm đi du học từ các du học sinh, chuyên gia về giáo dục; qua đó tăng cường mối giao lưu học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho bản thân.

Đến nay, vòng sơ khảo của cuộc thi (diễn ra từ đầu tháng 11) đã kết thúc. Mỗi thí sinh đã gửi 1 clip dài từ 2 đến 3 phút giới thiệu về bản thân, thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh của mình thông qua nhiều hình thức như hát, diễn kịch, làm diễn giả, MC... Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết, diễn ra trong tháng 12 tới. Ở vòng thi này, trong thời gian 6 phút, thí sinh tiếp tục giới thiệu bản thân thông qua khả năng sử dụng tiếng Anh; trả lời phản ứng nhanh 5 câu hỏi bằng tiếng Anh; trả lời câu hỏi và tranh biện tại bàn Talk show theo chủ đề đã bốc thăm.

Đánh giá về cuộc thi này, cô Đỗ Thị Bích Duyên, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), cho rằng cuộc thi “Think Fast, Talk Smart” rất thiết thực, bổ ích với các em học sinh. Cô Duyên cho rằng việc tạo ra môi trường để học sinh sử dụng tiếng Anh là hết sức quan trọng bởi các em có cơ hội được nghe, nói. Bởi tiếng Anh là môn học kỹ năng, đòi hỏi có sự sản sinh ngôn ngữ một cách tự nhiên, để có được điều này thì buộc phải có môi trường.

“Cuộc thi “Think Fast, Talk Smart” giúp học sinh nâng cao khả năng giao tiếp, phản xạ, tăng tính mạnh dạn, tự tin, phát huy cả tính hướng nghiệp. Trường chúng tôi không chỉ tạo điều kiện mà còn luôn luôn khuyến khích các em tham gia”, cô Duyên cho biết.

Theo Bộ GD-ĐT, tổ chức các câu lạc bộ, cuộc thi tiếng Anh trong môi trường học đường là hoạt động thiết thực mà nhà trường cần làm và mở rộng bên cạnh việc học đọc, học viết. Tại TP.HCM, song song với các giờ học trên lớp, nhiều trường học đã và đang đẩy mạnh tổ chức các câu lạc bộ, hoạt động tiếng Anh như: Story Telling/Reading (hoạt động đọc, kể chuyện); Project Learning (học theo dự án); Survey Day (ngày hội khảo sát); Cultural Activities (giảng dạy tiếng Anh qua văn hóa Việt Nam); Festival of Communication (ngày hội giao tiếp tiếng Anh); Field Trip/Outing-Book Store Day (tiếng Anh ở nhà sách)... Bên cạnh đó còn phải kể đến nhiều cuộc thi như TOEFL Primary, TOEFL Junior, Violympic, thi tiếng Anh trên internet (IOE), You Are A Brand... Vì thế, cuộc thi Think Fast, Talk Smart được xem là sân chơi trí tuệ bổ ích cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM - Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Cuộc thi “Think Fast, Talk Smart” là nơi để học sinh giao lưu, trải nghiệm các kỹ năng mềm như giao tiếp, nói tiếng Anh trước đám đông, đồng thời tạo động lực học tập cho các em. Trong bối cảnh hội nhập, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ giao tiếp thông dụng, là công cụ đắc lực cho quá trình trao đổi thông tin trong mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời đẩy nhanh quá trình tiếp cận, hội nhập với nền kinh tế thế giới và nền kinh tế tri thức. Do đó, việc dạy tiếng Anh cần được chú trọng ở tất cả các bậc học, trong đó có các hoạt động giao lưu sử dụng tiếng Anh”.

Được biết, ngoài những hoạt động trên, các thí sinh tham gia cuộc thi còn có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn sôi động của ban nhạc trẻ, được nhận nhiều phần quà ý nghĩa cùng các giải thưởng game show từ Ban tổ chức.

Trinh Ngọc

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 5-12 tại Hội trường Thông tấn xã (116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3). Cơ cấu giải thưởng như sau: Giải nhất 15 triệu đồng; giải nhì 5 triệu đồng; giải ba 3 triệu đồng. Mỗi giải thưởng còn kèm theo một kỷ niệm chương.