Thứ tư, 21/6/2017, 10h25

Nghi phạm sát hại bảo vệ trường THCS ở Bắc Ninh bị bắt

Sau 2 ngày trốn chạy, nghi can sát hại bảo vệ trường THCS Ninh Xá (Bắc Ninh) bị bắt cách hiện trường 400 km.
Nghi phạm Lê Xuân Thuận
Nghi phạm Lê Xuân Thuận.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang di lý Lê Xuân Thuận (40 tuổi) từ Lào Cai về Bắc Ninh để điều tra. Theo cảnh sát, Thuận là nghi can sát hại nam bảo vệ 60 tuổi tại trường THCS Ninh Xá (Thuận Thành).
Sáng 18/6, vợ của nhân viên bảo vệ không thấy chồng về như thường ngày nên đã ra trường tìm và phát hiện ông tử vong, trên người có nhiều vết máu.
Hiện trường vụ án thể hiện có giằng co, tài sản của nạn nhân không bị mất. Cảnh sát cho hay nạn nhân bị sát hại đêm 17/6.
Sau một ngày điều tra, công an xác định Thuận là nghi can gây ra án mạng nên đã khởi tố bị can và tung 10 trinh sát truy tìm. Mẹ của Thuận là bà Bùi Thị Học cũng bị khởi tố vì hành vi không tố giác tội phạm.
Thuận sau đó bị bắt cách hiện trường vụ án khoảng 400 km.
Nguyên nhân án mạng đang được làm rõ.

Theo VnExpress