Thứ tư, 21/6/2017, 18h37

Nghiêm túc nhưng cần tạo thoải mái cho thí sinh

TP.HCM cần thực hiện nghiêm túc quy chế từ khâu tổ chức cụm thi, điểm thi, thanh kiểm tra, giám thị… nhưng đồng thời cũng cần tạo được không khí thoải mái cho thí sinh. Tránh tình trạng nghiêm túc quá gây áp lực không tốt cho các em.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ dặn dò cán bộ coi thi không gây áp lực cho thí sinh

Đây là một trong số lưu ý của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm, kiểm tra khâu tổ chức thi ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM). Cùng đi có ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM), đại diện các trường ĐH tham gia tổ chức thi.

Thí sinh không phải di chuyển xa

Ông Lê Hồng Sơn cho biết, năm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM bố trí 114 điểm thi tại 24 quận huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh không phải di chuyển xa. Các điểm thi cách xa hội đồng thi nằm ở các huyện Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh. Nơi xa nhất là điểm thi Trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi), cách hội đồng thi khoảng 40 km. Có 96/ 114 điểm thi cho thí sinh học THPT, 13 điểm thi dành cho học sinh giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Tổng số phòng thi là 2.998 cùng với tổng 7.948 cán bộ coi thi, giám sát. Trong đó, 4.404 cán bộ thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM và 3.544 cán bộ của các trường ĐH phối hợp.

Ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) phát biểu

Theo ông Sơn, công tác tập huấn nghiệp vụ được thực hiện đầy đủ, kỹ lưỡng, đến từng cán bộ lãnh đạo và thành viên tham gia phục vụ kỳ thi. Các điểm thi  chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ thi; đã kiểm tra các khu vực thi, phòng thi, niêm phong các phòng không sử dụng khu vực thi, vô hiệu hóa các phương tiện thông tin liên lạc, không sử dụng internet trong khu vực thi và tuyệt đối dừng các hoạt động không phục vụ kỳ thi.

Thanh tra sở cũng đã tổ chức những đoàn kiểm tra trước kỳ thi và trong những ngày thi cùng với đoàn thanh tra Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, Sở Tài chính TP.HCM phối hợp đảm bảo kinh phí và các hướng dẫn thu chi theo quy định của Bộ GD-ĐT và UNBD TP.HCM. Sở Y tế TP.HCM phối hợp chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, bệnh viện trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ điều kiện, nhân sự ưu tiên chữa trị và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh trong trường hợp đang dự thi phải cấp cứu; đề phòng ngăn ngừa các loại dịch bệnh, xử lý các tình huống khi có dịch bệnh trên địa bàn.

Ban An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cũng có phương án hỗ trợ kịp thời xử lý các tình huống khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm ở các điểm thi… Tổng công ty điện lực TP.HCM phối hợp kiểm tra, ưu tiên đảm bảo duy trì ổn định liên tục nguồn điện trong những ngày diễn ra kỳ thi đối với các địa điểm in sao đề thi, coi thi và chấm thi, tạo điều kiện cho các địa điểm thi khi có trường hợp mất điện xảy ra.

Cán bộ coi thi cùng thí sinh kiểm tra sai sót thông tin lần cuối

Thành đoàn TP.HCM, Hội Sinh viên TP.HCM tiếp tục phối hợp các đơn vị tổ chức “tiếp sức mùa thi”. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đảm bảo khâu an toàn cháy nổ cho các địa điểm thi, chấm thi, in sao…

Về in sao, vận chuyển đề thi, ông Sơn thông tin: sở nhận bàn giao đề thi của Bộ GD-ĐT từ ngày 10-6 và đã bảo vệ, chốt giữ; đến ngày 14-6  thực hiện triển khai in sao. Trong thời gian cách ly và in sao đề thi, từ 14-6 đến 21-6, luôn có lực lượng của công an thành phố trực bảo vệ. Việc vận chuyển đề thi có kế hoạch thực hiện theo từng ngày; bố trí 49 xe chuyển giao từ địa điểm in sao đề thi đến 114 điểm thi. Đối với những điểm xa như Củ Chi, Cần Giờ… được ưu tiên phà đảm bảo đề thi được chuyển đến đúng giờ.

Nghiêm túc nhưng không tạo áp lực cho thí sinh

Qua các báo cáo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM cũng như nỗ lực của các điểm thi trong chuẩn bị cho kỳ thi. Bộ trưởng cho rằng, dù TP.HCM đã chuẩn bị kỹ nhưng cũng không được chủ quan. TP.HCM cần thực hiện nghiêm túc quy chế từ khâu tổ chức cụm thi, điểm thi, thanh kiểm tra, giám thị… nhưng đồng thời cũng cần tạo được không khí thoải mái cho thí sinh. Tránh tình trạng nghiêm túc quá gây áp lực không tốt cho các em.

Mưa sau khi hoàn thành thủ tục dự thi, thí sinh được sinh viên tình nguyện che dù đưa ra cổng

“Việc bảo mật bài thi hết sức nghiêm trọng và công tác chấm thi cần hết sức công tâm, đúng quy chế để đảm bảo công bằng. Đồng thời, công bố điểm thi cũng cần được tiến hành nhanh chóng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dù 14 giờ chiều mới chính thức chỉnh sửa hồ sơ, phổ biến quy chế nhưng hầu hết thí sinh đã đến trước đó với tâm lý khá thoải mái. Điểm thi này có 744 thí sinh, thi tại 31 phòng, không có thí sinh tự do. Đặc biệt, điểm thi này không có thí sinh nào chọn bài thi khoa học xã hội.

Mê Tâm