Thứ ba, 21/3/2017, 22h47

“Nghìn chiếc áo - triệu yêu thương”

Người dân tặng quần áo, sách vở  cho chương trình “Nghìn chiếc áo - triệu yêu thương” 

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình “Cho và nhận” lần 1 năm 2017 do Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn (26-3-1931/ 26-3-2017). Theo đó, từ ngày 20 đến 26-3, tại chợ hiện đại Sense Market (Công viên 23-9, Q.1), Ban tổ chức cho đặt 5 máy giặt, 5 máy sấy và các kệ trưng bày quần áo để tất cả khách hàng tham quan mua sắm hay học sinh, sinh viên có thể đóng góp hoặc đưa quần áo cũ và nhận quần áo đã được giặt, sấy. Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức cũng có thể quyên góp sách vở, dụng cụ học tập… Bên cạnh đó, 7 gian hàng trò chơi dân gian và tuần lễ quảng bá âm nhạc truyền thống “Sắc màu văn hóa” thông qua những buổi trình diễn các làn điệu dân ca do ban nhạc sinh viên đến từ nhiều trường ĐH-CĐ thực hiện theo từng chủ đề cũng giúp du khách trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Việt. Chương trình còn bố trí hơn 30 gian hàng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, bày bán những mặt hàng lưu niệm đặc trưng của các vùng miền. Đồng thời, tại không gian sách không chỉ hỗ trợ giảm giá bán từ 10% đến 70%, độc giả còn có thể ủng hộ sách cũ; trao đổi sách của mình với các độc giả khác. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức sẽ trao tặng quần áo cho đồng bào và các em học sinh khó khăn tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Hơn 500 đoàn viên, sinh viên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên 2017. Theo đó, trong chuỗi hoạt động của chương trình, nhiều chỉ tiêu cơ bản được đặt ra: 100% đoàn viên đăng kí thực hiện phần việc làm theo lời Bác; toàn bộ Đoàn cơ sở có hoạt động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường sư phạm xanh-sạch-đẹp” và “hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”; tư vấn, giới thiệu việc làm cho ít nhất 150 lượt thanh niên; trang bị, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên… Theo đại diện nhà trường, đây là những hoạt động có ý nghĩa rất lớn để đoàn viên, sinh viên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng; phát huy cao độ vai trò xung kích góp phần vào xây dựng, phát triển đất nước. Bên cạnh đó, trường sẽ tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 120 và khởi động chương trình “Cổng trường văn minh” hưởng ứng chương trình 30 phút vì thành phố xanh-sạch-đẹp; tổ chức 4 lớp chuyên đề về kỹ năng thực hành xã hội; chương trình “Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường” với hội thi “Âm điệu quê hương”, hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Đặc biệt, ngày đoàn viên với chủ đề “Sắc màu Sư phạm” sẽ tập trung những hoạt động thiết thực như: Liên hoan “Sinh viên với biển đảo quê hương” với hành trình trải nghiệm “Một ngày làm lính đảo”; trao học bổng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…

Thục Trân