Thứ bảy, 21/10/2017, 12h24

Trần Thị Huế giành quán quân Tài năng Lương Văn Can lần 7

GS.TS Võ Tòng Xuân, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can trao giải Quán quân cho tác giả đề án kinh doanh Trần Thị Huế

Sáng 20-10, tại TP.HCM, báo Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can lần thứ 7 năm 2017 và phát động Giải thưởng lần thứ 8 năm 2018.

Giải thưởng Lương Văn Can năm nay khởi động từ 15-3 với 1.244 thí sinh đến từ 45 học viện, trường ĐH-CĐ dự thi qua các vòng, gồm: Vòng 1-thi Kiểm tra kiến thức kinh tế kinh doanh, tư tưởng làm giàu của danh nhân Lương Văn Can và khả năng Anh ngữ; Có 69 thí sinh giành quyền vào Vòng 2-Phát triển ý tưởng kinh doanh; Có 27 đề án kinh doanh lọt vào vòng 3-Thuyết trình bảo vệ đề án kinh doanh.

Tại buổi lễ, 4 tác giả và đồng tác giả của 3 đề án kinh doanh tranh tài vòng chung kết, thuyết trình đề án trước Bam giám khảo gồm doanh nhân, chuyên gia và nhà đầu tư. Đây cũng chính là cơ hội để các thí sinh tiếp cận và thuyết phục nhà đầu tư cho mục đích gọi vốn.

Thí sinh Ngô Ngọc Anh đoạt giải II

Quán quân Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can lần 7 thuộc về thí sinh Trần Thị Huế, SV Trường ĐH Công nghệ Hà Nội với đề án kinh doanh Hoa thơm cỏ lạ (trị giá 100 triệu đồng); Giải II là thí sinh Ngô Ngọc Anh, SV Trường ĐH Kinh tế Luật với đề án kinh doanh Nhang sạch từ sen Liên Tâm (50 triệu đồng) và đề án Trà ngãi cứu Chư pa của (đồng tác giả Phương Linh-Kiều Trang, ĐH Ngân Hàng TP.HCM đoạt giải 3 trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, thí sinh còn nhận được nhiều học bổng thiết thực như khóa học i-TALK của VUS trị giá trên 27,6 triệu đồng, khóa học Quản trị-Marketing của BMG trị giá 10 triệu đồng. Tất cả thí sinh có đề án kinh doanh lọt vào vòng 3 sẽ được tham gia khóa học Học kỳ doanh nghiệp và học bổng 5 triệu đồng cho các khóa học tiếng Anh và marketing.

T.Anh