Thứ năm, 5/4/2018, 21h05

Ngoại ngữ kém có được đi du học?

Nhiu sinh viên Trưng ĐH Đng Nai băn khoăn “kém ngoi ng có th đi du hc?”

Đó là băn khoăn của hầu hết sinh viên Trường ĐH Đồng Nai trong buổi tư vấn du học tại Singapore và Đài Loan do Công ty Đông Tây (TP.HCM) phối hợp cùng các đối tác tổ chức tại trường vừa qua. Tại buổi tư vấn, ông Phạm Huy (Giám đốc Công ty Đông Tây) chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, nhu cầu được ra nước ngoài du học của sinh viên Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, ngoài việc lựa chọn được ngành học, đất nước phù hợp thì khả năng tài chính của gia đình cũng như kỹ năng ngoại ngữ của bản thân sinh viên là những yếu tố vô cùng quan trọng. Thực tế, rất nhiều sinh viên đành phải gác lại ước mơ du học vì tài chính của gia đình eo hẹp, không thể trang trải hàng chục triệu đồng/tháng ở đất nước khác, hoặc vì kém ngoại ngữ”. Ông Huy cho biết thêm, thực tế thủ tục và điều kiện du học ở các nước như Mỹ, Úc, Anh… rất khắt khe, yêu cầu sinh viên phải thật sự vững chắc trong vấn đề ngôn ngữ, hồ sơ phải chứng minh được tài chính… Một điều cần nhìn nhận là, nhiều năm trở lại đây hệ du học nghề vừa làm tại các nước trong khu vực châu Á, Đông Nam Á như Singapore (Trường CĐ Sư phạm JE) và Đài Loan đã mở ra nhiều hướng đi và triển vọng mới cho sinh viên Việt Nam. Sinh viên Thùy Linh cùng các bạn ở Khoa Quản trị kinh doanh ái ngại bày tỏ: “Vốn tiếng Anh của chúng em không nhiều thì có được đi du học tại Singapore không?”. Ông Nguyễn Duy Khoa (đại diện sinh viên Việt Nam tại Trường CĐ Sư phạm JE, Singapore) chia sẻ: “Đối với những sinh viên có vốn tiếng Anh chỉ “bập bẹ” cũng có thể yên tâm vì trong năm đầu tiên các bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ”.

Trước băn khoăn của sinh viên về khả năng việc làm sau khi ra trường, ông Khoa cho biết khi tham gia chương trình du học nghề tại Singapore, sinh viên vừa có cơ hội được học tập, đào tạo trong môi trường dạy nghề chuyên nghiệp, đồng thời ngay từ năm đầu có thể tự kiếm thêm thu nhập bằng việc làm thêm. Sau quá trình học, khả năng được ở lại làm việc là 100% nếu có đủ năng lực, hoặc có thể về nước làm việc trong những công ty nước ngoài với mức lương hấp dẫn. Vốn không dám ước mơ du học vì điều kiện kinh tế hạn hẹp, Trần Đình Quang (sinh viên năm 2 ngành kế toán) cho biết dự định sau khi ra trường sẽ đăng ký xuất khẩu lao động. Quang cho hay đã từng nghĩ rằng đó là con đường ngắn nhất giúp em có thể vừa trau dồi kinh nghiệm cũng như giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, tại buổi tư vấn, được chia sẻ nhiều điều bổ ích về du học, Quang cho biết sẽ nỗ lực học tập để đủ điều kiện làm hồ sơ, vì du học và được đào tạo nghề không khó như em đã nghĩ.

Thy Dương