Thứ tư, 14/10/2015, 10h05

Ngọc Ánh hát với "trai trẻ" trong album Tuyệt phẩm bolero

Ca sĩ Ngọc Ánh - giọng ca nổi bật của thập niên 80, 90 - vừa giới thiệu album song ca Tuyệt phẩm Bolero: Thành phố buồn hát chung với giọng ca trẻ Ngọc Tùng.

Ca sĩ Ngọc Ánh hát Thành phố buồn trên đái truyền hình - Ảnh tư liệu
Ca sĩ Ngọc Ánh hát Thành phố buồn trên đái truyền hình - Ảnh tư liệu

Trong buổi giới thiệu album vào chiều 13-10, Ngọc Ánh chia sẻ: "Từ nhỏ tôi đã thần tượng đôi song ca Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết và ấp ủ thực hiện một album song ca nhạc trữ tình, nhạc dân ca nhưng chưa tìm được người hát đôi thích hợp. Khi gặp Ngọc Tùng, tôi tìm thấy giọng ca thích hợp để song ca với mình". 

Giọng ca trẻ Ngọc Tùng tên thật là Lê Đức Tùng, quê ở Bình Định, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM.

Từng công tác ở NVH Thanh niên TP. Quy Nhơn trong hai năm 2013 - 2014, Tùng tình cờ gặp gỡ và hợp tác với nữ ca sĩ Ngọc Ánh trong chương trình Thương quá Việt Nam (3-2015). 

Lê Đức Tùng sở hữu chất giọng hay, trữ tình, ngọt ngào, chân phương nên sau đó được Ngọc Ánh nhận làm "đệ tử", đổi nghệ danh thành Ngọc Tùng, hướng dẫn và tạo cơ hội để cả hai cùng trở thành cặp đôi song ca ăn ý trong dòng nhạc trữ tình bolero, nhạc quê hương và nhạc mang âm hưởng dân ca. 

Album Tuyệt phẩm Bolero: Thành phố buồn mà Ngọc Tùng thực hiện cùng nữ ca sĩ Ngọc Ánh cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên anh ra mắt khán giả. 

Album gồm 11 ca khúc: Thành phố buồn, Về đâu mái tóc người thương, Tình đời, Mưa nửa đêm, Lần đầu lần cuối, Lạnh trọn đêm mưa, Hãy quên nhau, Chuyện tình Lan và Điệp, Hàn Mạc Tử... Album này cũng tặng kèm ba MV: Hàn Mạc Tử, Về đâu mái tóc người thương, Chuyện tình Lan & Điệp.  

Cũng trong họp báo, ca sĩ Ngọc Ánh thổ lộ cô đã hồi hương cùng con gái, thành lập công ty Angela Music (Angela là tên con gái của Ngọc Ánh - NV) nên sẽ ra mắt thêm nhiều sản phẩm âm nhạc cũng như "gà" của công ty.

Theo TTO