Thứ năm, 21/6/2012, 14h06

Ngực càng to càng lo ung thư vú

Kích thước áo ngực trung bình của phụ nữ Mỹ đã tăng từ 34B đến 36C chỉ trong một thế hệ.

Và theo Folrence William – tác giả cuốn sách mới “A Natural and Unnatural History” - thì đây dường như là một xu hướng không tốt cho sức khỏe phụ nữ.

"Có phải ngực phụ nữ đang ngày càng lớn dần?" - đó là nhận xét của tác giả Florence Williams đăng trên tờ Medical Daily.

Theo nghiên cứu của mình, tác giả phát hiện ra rằng cỡ áo ngực trung bình của phụ nữ Mỹ đã tăng từ 34B đến 36C. William cũng đưa ra nhiều lí do không tốt có thể góp phần vào tỉ lệ ung thư vú cao ở Mỹ như tăng cân và dậy thì sớm.

Theo một nghiên cứu năm 2010 tại khoa Nhi thì 15% những cô gái Mỹ bắt đầu phát triển mô vú khi họ chỉ mới 7 tuổi.

Khi một phụ nữ sống trong môi trường có nhiều nguy cơ tiếp xúc với ô nhiễm, ngực phát triển càng lớn đồng nghĩa với việc lưu trữ nhiều chất nguy hiểm cho cơ thể như thủy ngân, polychlorinated biphenyls (PCBs) có trong thuốc trừ sâu, sơn… Bởi cơ thể thường tích trữ những hóa chất độc hại trong những tế bào mỡ và ở ngực thì lượng mô mỡ rất nhiều.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng PCBs có thể ức chế và bắt chước hoạt động của estradiol – một hormone tình dục chủ yếu của phụ nữ - có thể kích thích sự phát triển ung thư vú, tử cung và cổ tử cung khi nó hoạt động quá mức.

Vấn đề sẽ tồi tệ hơn là những chất độc tích trữ trong mô vú này có khả năng chuyển vào sữa mẹ khi họ cho con bú. Và sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến cả những đứa trẻ.

Theo NLĐ

Foxnews, Medical Daily