Thứ ba, 6/7/2010, 08h07

Người bán vé số trả lại 120 triệu đồng nhặt được

Anh Quách Văn Tuấn (ngụ Sóc Trăng, bán vé số dạo) đã giao cho công an huyện Bến Lức - Long An số tài sản trị giá khoảng 120 triệu đồng anh nhặt được tại một quán cơm.
Công an huyện Bến Lức ngày 5/7 cho biết: Công an huyện đã tìm được khổ chủ của số tài sản trên là bà Lê Thị Phón (ngụ thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và hoàn trả toàn bộ tài sản cho bà. 
Theo bà Phón, lúc 10 giờ cùng ngày, bà ghé quán cơm Ngọc Thu (thị trấn Bến Lức) để ăn trưa. Sau đó, bà bỏ quên túi xách tại quán, bên trong có 3 lượng vàng 24 K, 1.500 USD, 2 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân. 
Anh Tuấn làm nghề bán vé số dạo sau đó đã nhặt được số tài sản trên. Không tham của rơi, anh Tuấn đã tình nguyện trả lại số tài sản lớn cho người bị mất. 
Theo H. Hùng
 Người lao động