Thứ tư, 29/3/2017, 15h00

Người có trình độ thất nghiệp tăng

Thất nghiệp tăng ở nhóm có trình độ, chuyên môn kỹ thuật với 471.000 người, chiếm trên 42%, trong đó nhóm trình độ đại học là gần 220.000 người,

​Người có trình độ thất nghiệp tăng
Buổi công bố số liệu về tình hình lao động, việc làm quý IV năm 2016, sáng 29-3 - Ảnh: Đức Bình

Thông tin trên được đưa ra tại buổi công bố bản tin thị trường lao động số 12, quý IV năm 2016, sáng 29-3.

Công bố các số liệu thống kê về tình hình lao động, việc làm, bà Chử Thị Lân, thành viên Ban biên tập bản tin, cho biết quý IV năm 2016 có gần 55 triệu lao động tham gia lực lượng lao động (từ 15 tuổi trở lên), chiếm gần 77% dân số Việt Nam từ 15 tuổi trở lên.

Theo bà Lân, tỉ lệ lao động qua đào tạo tiếp tục có xu hướng tăng, đạt gần 11,7 triệu lao động, tăng 652.000 người so với quý III, trong đó nhóm sơ cấp nghề tăng 18%, nhóm cao đẳng tăng gần 6%, nhóm đại học và trên đại học tăng 5%.

Đáng chú ý là thất nghiệp tăng lên ở nhóm có trình độ, chuyên môn kỹ thuật với 471.000 người, chiếm trên 42%, trong đó nhóm trình độ đại học là gần 220.000 người, tăng 16.500 người so với quý trước.

Trong khi đó, thất nghiệp ở nhóm cao đẳng là 125.000, giảm 5.900 người và trung cấp là 70.000 người, giảm 14.000 người.

Một trong những dấu hiệu tích cực là tỉ lệ thất nghiệp chung giảm nhẹ, với tỉ lệ 2,31%, tương đương trên 1,1 triệu người, giảm 7.700 người so với quý trước.

Bà Lân cũng cho biết số thanh niên bị thất nghiệp trong quý đã giảm 56.000 người, nhưng vẫn ở mức rất cao, với tỉ lệ thất nghiệp thanh niên là 7,28%, gấp hơn 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung.

Về thu nhập, theo bà Lân, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương trong quý IV đã tăng 3% so với quý trước, tương đương 143.000 đồng, đạt gần 5,1 triệu đồng (tăng 8,8%, tương đương 412.000 đồng so với cùng kỳ năm 2015), trong đó khu vực thành thị thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng, khu vực nông thôn đạt 4,3 triệu đồng.

Lao động làm công việc giản đơn thu nhập bình quân 3,44 triệu đồng/tháng. Lao động có chuyên môn kỹ thuật bậc cao, quản lý, lao động trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm có thu nhập bình quân cao nhất, đạt từ 7 triệu đồng/tháng trở lên.

Nhận định về thị trường lao động thời gian tới, ông Đào Quang Vinh, viện trưởng Viện Khoa học lao động, cho biết việc tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế sẽ có những tác động tích cực đến thị trường lao động.

Cụ thể, số người có việc làm có thể giảm nhẹ, nhưng tỉ lệ lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ, tỉ lệ lao động làm việc trong ngành nông lâm, thủy sản giảm nhẹ.

Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cũng sẽ giảm từ 2,31% xuống còn khoảng 2,13% trong quý I năm 2017.

 

ĐỨC BÌNH/TTO