Thứ ba, 23/8/2016, 16h51

Người dân đổ xô ra đường săn Pokemon, giới văn phòng mất 1,3 tiếng/ngày

Các nhân viên văn phòng ở  Đài Loan dành trung bình 1,3 tiếng đồng hồ để săn bắt Pokemon trong trò chơi Pokemon Go đang gây sốt.

Trang tin Asia One ngày 22.8 cho biết đó là kết quả khảo sát do công ty môi giới việc làm 1111 Job Bank vừa công bố hôm 19.8
Cuộc khảo sát cũng cho thấy hầu hết dân văn phòng chơi Pokemon Go thuộc nhóm tuổi 21-25 (27,08%), tiếp sau đó là nhóm tuổi 26-30 (18,95%).
1111 Job Bank cho biết nhân viên văn phòng ngành công nghệ thông tin có tỷ lệ đi săn Pokemon cao nhất với khoảng 22,78% dân IT chơi trò chơi này. Trong khi đó, nhân viên ngành dịch vụ thương mại có tỷ lệ chơi Pokemon Go đứng thứ hai (13,91%).
Hầu hết người được khảo sát (gần 53%) cho rằng tác dụng tích cực của việc chơi Pokemon Go giúp kết giao xã hội. 30,43% cho rằng Pokemon Go giúp gắn chặt thêm quan hệ bạn bè và 18,14% nói rằng trò chơi này giúp họ đi ra ngoài nhiều hơn.
Dân văn phòng ở Đài Loan dành 1,3 tiếng/ngày để săn Pokémon 2
Một hãng lữ hành ở thành phố Đài Bắc tổ chức tour xe buýt chạy quanh thành phố này để giúp các fan săn Pokemon Ảnh: CNA
Bên cạnh đó, những người tham gia cuộc khảo sát cũng ghi nhận những ảnh hưởng tiêu cực của trò chơi này với khoảng 10,57% cho biết chơi Pokemon Go quá nhiều sẽ gây tê cứng vai và cổ, trong khi đó 10 % thừa nhận nghiện chơi Pokemon Go có thể gây tổn hại thị lực.
Khi được hỏi lý do chơi Pokemon Go, đa số dân văn phòng ở Đài Loan đều giải thích rằng trò chơi làm hồi sinh ký ức chơi Pokemon từ thời thơ ấu.
Ông Henry Ho, Phó Tổng giám đốc1111 Job Bank cho biết hầu hết dân văn phòng thích chơi những game như Pokemon Go vì chúng mang tính giải trí cao, không quá tốn kém và dễ dàng giúp giải tỏa những căng thẳng tại công sở.
Tuy nhiên, ông lưu ý các nhân viên văn phòng phải chơi có điều độ, để không bị xao nhãng khỏi công việc. Ông cho biết mặc dù hầu hết nhân viên văn phòng không chơi Pokemon Go trong giờ làm việc nhưng có ít nhất 33% số người được khảo sát trả lời họ từng chơi trong giờ làm.
Pokemon Go gây sốt đến độ Công ty môi giới bảo hiểm Lei Shan đã cho phép 300 nhân viên nghỉ làm một ngày vào hôm 9.8 để săn Pokemon tại công viên Daan Forest Park, một điểm nóng tập trung nhiều Pokemon ở thành phố Đài Bắc.

Ngự Bình (TNO)