Thứ tư, 27/5/2015, 13h54

Người dân Hawaii phản đối bom tấn Aloha

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên khủng của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Cameron Crowe đang bị người dân Hawaii phản đối gay gắt, theo Huffington Post.

Người dân Hawaii phản đối tên phim bom tấn mới “Aloha”

Cảnh trong phim Aloha lấy bối cảnh ở Hawaii - Ảnh chụp từ trailer

Người dân Hawaii lên án vì cho rằng tên bộ phim Aloha là xúc phạm đến văn hóa truyền thông của đảo. Theo họ, từ “Aloha” mang nhiều ý nghĩa khác nhau và hoàn toàn không phù hợp với bộ phim hài lãng mạn như Aloha.
Bắt nguồn từ Hawaii, từ “Aloha” không chỉ là một lời chào, thể hiện tình yêu mà nó còn có ý nghĩa khác về lòng từ bi, thương xót.
Nhà hoạt động nhân quyền ở quần đảo Molokai, Dennis Kanahele cho biết: “Nhà làm phim đang dùng một từ thiêng liêng của chúng tôi để kinh doanh và có thể sẽ kiếm rất nhiều tiền bằng những hiểu biết sai trái đó”.
Người dân Hawaii phản đối tên phim bom tấn mới “Aloha”

Hai diễn viên chính của phim: Emma Stone và Bradley Cooper tại buổi công chiếu phim - Ảnh AFP

Theo bà Ty Kawika Tengan - Chủ tịch của Hội nghiên cứu dân tộc học tại Đại học Hawaii Manoa, đã có quá nhiều những bộ phim mang tên “Aloha” sai lệnh về văn hóa của chính vùng đất này. “Họ đã có những tưởng tượng sai lầm về Hawaii”, bà Ty Kawika Tengan nói.

Bộ phim Aloha dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Cameron Crowe và hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng của Hollywood tham gia như Bradley Cooper, Rachel McAdams, Emma Stone... vừa được công chiếu vào ngày 22.5. Bộ phim tình cảm đặt trong bối cảnh quân sự, được quay ở Hawaii tuy nhiên lại không có nhiều liên hệ tới văn hóa ở nơi này.
Hiện tại phía hãng sản xuất Sony Pictures chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào đối với những phản bác của người dân Hawaii.
Theo TNO