Thứ sáu, 2/1/2009, 07h01

Người dân thành phố: Tưng bừng đón chào năm mới!

Biễu diễn lân sư rồng mừng năm mới tại Công viên 23/9. Ảnh: MÊ TÂM

Những cơn mưa phớt nhẹ cùng thoáng lạnh cuối mùa không ngăn được dòng người xuống phố hòa vào niềm vui chào đón năm mới. Dường như ai cũng đã đợi chờ thời khắc này từ lâu lắm rồi. Đêm qua, hàng ngàn người dân TP lại có những giây phút đáng nhớ…
Khởi động bằng rất nhiều hoạt động từ giữa tháng 12, nhưng đến thời điểm này, các chương trình lễ hội đón chào năm mới thực sự trở thành tâm điểm thu hút người dân. Tối 31-12, tại Công viên 23/9, người dân đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm hơi thở mùa xuân với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ: Đan Trường, Hiền Thục, Nguyên Vũ, Mây trắng... Các em thiếu nhi thì lại thỏa sức vui chơi bằng những trò chơi khéo tay, trò chơi dân gian, âm nhạc. Cũng tại đây, triển lãm ảnh chủ đề “TP.HCM phát triển và hội nhập” tập trung nhiều hình ảnh về Sài Gòn xưa và nay, đọng được ấn tượng trong lòng người xem. Tuy rằng đi chơi tết nhưng hội sách và các gian hàng tại lễ hội lại thu hút rất đông người xem. Điểm mới của lễ hội năm nay là hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống (cải lương, đàn ca tài tử, hò đối đáp…) trên sân khấu nổi và ghe thuyền Nam bộ.
Tại vòng xoay Nguyễn Huệ- Mạc Thị Bưởi (Q.1), chương trình biểu diễn nghệ thuật, ánh sáng, nhạc và pháo hoa hiệu ứng chủ đề “Khoảnh khắc năm mới” đã làm nức lòng người xem.
Tại Nhà Văn hóa Thanh niên, chương trình ca nhạc “Ấm tình mùa xuân” đã vận động 15.000 phần quà tết dành cho trẻ em nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vui đón tết. Trong đêm diễn, tiết mục biểu diễn Lân sư rồng với 8 con lân, 9 con rồng cùng 120 người luân phiên biểu diễn đem đến cho những người có mặt cảm giác bất ngờ lẫn thú vị. Nồi bánh tét với bầy trẻ quây quần đặt cạnh sân khấu cũng gợi nên không khí ấm cúng, sum vầy trong thời khắc giao thừa thiêng liêng.
Tối 31-12, Cung Văn hóa lao động TP.HCM cũng tổ chức chương trình ca nhạc “Chào mừng năm mới” với nhiều ca khúc vui nhộn ca ngợi mùa xuân.
Khu vực ngoại thành, năm mới cũng đã đến với công nhân cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các khu chế xuất: Tân Thuận (Q.7), Linh Trung I-II (Thủ Đức), các KCN ở huyện Bình Chánh, KCN Tân Bình… 
Sáng 1-1, đoàn du khách quốc tế đầu tiên đã được nồng nhiệt chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Các hoạt động đón chào xuân mới sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới: chương trình “Cây mùa xuân” tặng 1.500 phần quà tết cho trẻ em nạn nhân chất độc da cam, mồ côi, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó… tại Đầm Sen vào 15-1; lễ hội “Bánh tét - Xuân Kỷ Sửu 2009” tặng 2.000 bánh tét cho các em tại các mái ấm vào 23-1…
Nhóm P.V