Thứ bảy, 19/11/2016, 10h43

Người dân Venezuela chỉ được rút tiền tối đa 5 USD/ngày

Để phòng chống nguy cơ phá sản, các ngân hàng ở Venezuela buộc phải đặt ra hạn mức rút tiền mặt tối đa 5 USD/ngày với mỗi người dân nước này.

​Người dân Venezuela chỉ được rút tiền tối đa 5 USD/ngày

Người dân Venezuela đang phải chi nhiều tiền hơn để đáp ứng nhu cầu chi dùng trong bối cảnh lạm phát nhưng chính phủ áp quy định giới hạn số tiền họ được phép rút mỗi ngày để phòng ngừa nguy cơ phá sản - Ảnh: Panampost

Theo trang tin PanAm Post (trụ sở tại Miami, Florida, Mỹ), Cơ quan giám sát hoạt động của các tổ chức ngân hàng ở Venezuela (gọi tắt là Sudeban) yêu cầu mọi ngân hàng, gồm cả ngân hàng nhà nước và tư nhân, không cho phép người dân rút nhiều hơn 10.000 bolivar (5,26 USD)/ngày từ các văn phòng giao dịch cũng như máy rút tiền ATM.

Theo thông báo của Sudeban, người dân có thể thực hiện tối đa 4 giao dịch rút tiền mỗi ngày và số lượng tiền rút tối đa là 5 USD/ngày.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tỉ lệ lạm phát của Venezuela đang ở mức 750%, buộc người dân phải chi tiêu nhiều tiền mặt hơn để đáp ứng đủ nhu cầu chi dùng của họ.

Nhiều người dân ở Venezuela lên mạng xã hội than thở những lo lắng của họ về quy định tài chính của chính phủ.

Trong tháng trước, lượng phát hành tiền mặt cho các tổ chức ngân hàng nhà nước và tư nhân ở Venezuela đã giảm 50%.

Theo các nguồn tin có liên quan với Ngân hàng trung ương Venezuela, các tờ bạc mới sẽ được đưa vào lưu thông ngày 15-12 tới, tuy nhiên quá trình này sẽ diễn ra từ từ.

Theo đó, những tờ bạc mệnh giá 200 bolivar (0,10 USD) và 500 bolivar (0,25 USD) sẽ được phát hành trước tiên. Sau đó mới tới những tờ bạc mệnh giá 1.000 bolivar (0,50 USD), rồi tới 5.000 bolivar (2,63 USD), 10.000 bolivar (5,26 USD) và 20.000 bolivar (10,50 USD).

 

D. KIM THOA (TTO)