Thứ năm, 19/4/2018, 23h00

Người khuyết tật có dịch vụ tư vấn pháp lý

Trung tâm Khuyết tật và phát triển TP.HCM (DRD) vừa ra mắt dịch vụ tư vấn pháp lý cho người khuyết tật (NKT). Theo thống kê, hiện nay cả nước có hơn 7 triệu NKT với nhiều dạng tật khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật vận động nhưng chỉ có 0,1% trong số này được đi học CĐ, ĐH và đây là rào cản rất lớn cho việc tiếp cận thông tin về pháp luật của họ. Do đó, dịch vụ tư vấn pháp lý ra đời nhằm mục đích giảm bớt rào cản này, giúp NKT tiếp cận đầy đủ các thông tin pháp luật để dễ dàng thực thi hoàn toàn quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Theo DRD, dịch vụ này được triển khai với hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp, khi có thắc mắc, NKT có thể trực tiếp gửi email về cho ban cố vấn để nhận giải đáp cũng như truy cập ứng dụng DLaw để tham khảo cũng như nghiên cứu các trường hợp cụ thể. Ngoài ra, dịch vụ tư vấn pháp lý còn mở rộng cho người thân của NKT khi gặp khúc mắc về pháp luật.

Minh Phương