Thứ ba, 27/3/2018, 20h53

Người mang “mùa xuân” đến cho học trò

28 năm gn bó vi ngh giáo, dù cương v nào, cô Mch L Xuân, Hiu trưng Trưng TH Võ Trưng Ton, qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ vn luôn là mt nhà giáo mu mc, tn ty, đưc đng nghip và hc trò kính trng, ph huynh quý mến.

Cô Hiu trưng Mch L Xuân khen thưng các em đt HS gii ti Trưng TH Võ Trưng Ton

Cô Hiu trưng mu mc

Lần đầu gặp cô Mạch Lệ Xuân, khi ấy là Hiệu trưởng Trường TH An Nghiệp, tôi thật ấn tượng khi vào giờ ra chơi, nhiều HS vào phòng của cô, líu lo kể cô nghe chuyện học, chuyện bản thân làm việc tốt, bữa ăn hôm qua có những món nào ngon, và cả những chuyện chưa vui… Cô lắng nghe, khen ngợi khi các em học tốt, hành động tốt, và dịu dàng khuyên nhủ trước những việc chưa vui!

Là ngôi trường nhỏ, thuộc địa bàn có nhiều dân lao động phổ thông, cuộc sống bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo cao, Trường TH An Nghiệp có nhiều HS một buổi đi học buổi còn lại bán vé số. Khi được điều về làm Hiệu trưởng trường, ngoài việc vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ để hoàn thiện hơn cơ sở vật chất, cô Xuân ưu tiên cho mục tiêu trang bị chuẩn kiến thức cơ bản cho HS. Đối với những lớp bán trú, buổi chiều GV giảng dạy lại cho số HS yếu kém. Với những lớp một buổi, mà hầu hết là HS có hoàn cảnh khó khăn, cô Xuân vừa vận động để hỗ trợ các em gạo hàng tháng, tặng quần áo đồng phục, tập vở, đồng thời bố trí những GV giỏi phụ trách giảng dạy những lớp một buổi.

Năm 2016, cô được phân công làm Hiệu trưởng Trường TH Võ Trường Toản, thuộc phường vùng ven An Hòa, ngôi trường có quy mô 48 lớp với 1.838 HS. Các khu vực do trường tuyển sinh phần lớn là hộ nhập cư, dân di biến động. Cuộc sống kinh tế bấp bênh nên họ thường giao khoán việc dạy con cho trường. Sáng kiến “Ứng dụng dạy học tích cực thông qua hình thức tổ chức trò chơi” của cô được nhiều GV áp dụng, góp phần giúp HS tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, cho biết: “Là một trong số trường trọng điểm của TP, TH Võ Trường Toản nổi bật trong các phong trào, chất lượng GD, nhất là GD kỹ năng sống cho HS. Là cán bộ quản lý, cô Mạch Lệ Xuân luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động và luôn bám trường bám lớp. Dù từ nhà tới trường không xa nhưng hàng ngày cô mang theo cơm, buổi trưa ở lại, đến chiều muộn, khi xong các công việc cô mới về nhà”.

Tt c vì HS thân yêu

Xuất thân trong một gia đình viên chức ở tỉnh Kiên Giang, cô Xuân có 7 anh chị em đều công tác trong ngành GD và ngành y. Từ nhỏ cô bé Xuân rất yêu kính và thần tượng thầy cô dạy mình, mong ước sau này trở thành nhà giáo để noi theo tấm gương thầy cô. Sau khi đậu tú tài, cô thi vào cao đẳng sư phạm, rồi học ĐH sư phạm. Ra trường năm 1990, được phân công dạy ở các trường TH Trà Nóc 2, rồi TH Thới Bình I, quận Ninh Kiều. Năm 2008 cô nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng TH An Nghiệp, sau đó là TH Võ Trường Toản.

Thầy giáo Lê Ngọc Sơn, Tổ trưởng Tổ tin học, Trường TH Võ Trường Toản bộc bạch: “Trước đây những GV đăng ký thi GV giỏi phải tự tìm tài liệu, ôn tập, nghiên cứu. Cô Xuân về trường, cô hỗ trợ tài liệu cũng như các bước chuẩn bị. Cô thường xuyên dự giờ, thăm lớp, kiểm tra tập vở HS. Cô luôn nhắc GV phải giúp tất cả HS nắm được chuẩn kiến thức, nhất là khi dạy theo phương pháp mới với sĩ số lớp đông. Khuyến khích GV tự chủ và linh động trong thực hiện phân phối chương trình để dạy sát trình độ lớp học. GV nào có sáng kiến giúp HS học tốt, rèn kỹ năng sống, phát triển các phong trào, cô tạo điều kiện triển khai, sau đó khen thưởng. Năm học 2016-2017, TH Võ Trường Toản được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nằm trong top trường dẫn đầu TP về số HS giỏi. Đối với công tác bồi dưỡng HS giỏi, cô Xuân chủ trương khuyến khích đông đảo HS đăng ký học các lớp bồi dưỡng. Sau một thời gian thì tổ chức thi vòng trường để chọn đội tuyển tham gia thi cấp quận, cấp TP và cấp quốc gia.

Cô Xuân cho biết: “Niềm vui và hạnh phúc của mình là nhìn thấy sự tiến bộ của HS… Những thành quả của trường là công sức của tập thể và sự hỗ trợ rất lớn của Ban đại diện hội cha mẹ HS. Không có hỗ trợ này trường khó có điều kiện tổ chức tốt các phong trào, hoạt động chăm lo cho HS”.

Bác sĩ Trần Thọ Ninh, Phó Trưởng ban Đại diện cha mẹ HS trường, chia sẻ: “Những bữa ăn bán trú của trường đảm bảo đủ chất, cân bằng dinh dưỡng. Thực đơn hàng ngày công khai trên bảng. Thầy cô giáo và các bảo mẫu thương yêu HS. Cô Xuân tổ chức nhiều phong trào nhằm GD toàn diện cho HS. Mỗi khi có ý tưởng, cô trao đổi, bàn bạc với tập thể và Ban đại diện cha mẹ HS. Chúng tôi thấy điều đó tốt, khả thi là đồng lòng ủng hộ”.

Nhiều năm sát cánh cùng cô Xuân trong các hoạt động GD, Đại úy công an Nguyễn Đại Gia Toàn đã tích cực đóng góp nâng cấp sửa chữa trường lớp, và là một trong những người tặng nhiều học bổng cho các em HS nghèo. Năm nay con trai của anh Toàn học lớp 3 tại Trường TH Võ Trường Toản, anh chia sẻ: “Ngoài dạy kiến thức, thầy cô quan tâm GD con tôi đạo đức, kỹ năng sống, nhất là GD lòng trắc ẩn. Con tôi đạt HS giỏi các môn dù không học thêm. Cháu tự giác trong học tập, về nhà bài tập nào quá khó thì hỏi cha mẹ. Tôi rất mừng khi con kính trọng người lớn, ra đường biết giúp người già, trẻ em. Cháu hay kể tôi nghe về những bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn và khi tôi cùng mẹ cháu giúp đỡ những em này, cháu rất vui. Tôi mang ơn thầy cô và sự quản lý, chỉ đạo sâu sát của cô Hiệu trưởng Xuân”.

Cô Lâm Thanh Liễu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều, nhận xét: “Cô Xuân nhiệt tình, năng nổ, làm việc rất trách nhiệm, được tập thể sư phạm và phụ huynh quý mến, ủng hộ. Hầu hết HS Võ Trường Toản, sau khi học xong TH, vào lớp 6 được trường THCS đánh giá cao. Là Bí thư Chi bộ nhà trường, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Đáng quý là cô luôn nhường mọi danh hiệu thi đua, khen thưởng cho GV. Chồng cô là Hiệu trưởng Trường THCS An Hòa 2, nằm trong số trường dẫn đầu TP về công tác bồi dưỡng HS giỏi cấp THCS... Con gái học năm cuối Trường ĐH Luật TP.HCM, cháu nổi tiếng ngoan, học giỏi và có ý thức tự lập. Đảm việc nước, giỏi việc nhà, cô Xuân cùng chồng “song kiếm hợp bích”, trở thành một trong những gia đình mẫu mực của ngành GD Cần Thơ”.

Bài, nh: Đan Phưng