Thứ năm, 22/3/2018, 23h00

Người trẻ không thờ ơ với sách

Nhìn hình nh nhng bn tr say mê la sách mi thy Hi sách TP.HCM đã tht s to nên mt cơn “dư chn” trong cng đng yêu sách. Điu đáng mng là trong s nhng bn đc tìm đến thì phn đông là HS-SV - nhng ngưi còn rt tr.

Hi sách TP.HCM ln X thu hút đông đo đc gi tr

Đc gi tr chiếm đa s

Mặc dù 8 giờ sáng hội sách mới bắt đầu mở cửa nhưng đã có hàng chục người đứng xếp hàng chờ đợi để được vào hội sách, thỏa thích lựa chọn cho mình những cuốn sách ưng ý. Dễ dàng nhận thấy trong nhiều hội sách, ngày sách được tổ chức thời gian qua ở nước ta, các báo cáo của ban tổ chức thường cho biết có một số lượng lớn các bạn trẻ là HS-SV tham gia. Hội sách TP.HCM lần này cũng không ngoại lệ. Sự hào hứng và đam mê của các bạn trẻ tại các gian hàng sách từ sáng đến 9 giờ tối khiến nhiều người tin rằng văn hóa đọc của giới trẻ vẫn có những tín hiệu đáng mừng. Điều này cho thấy sách vẫn là món ăn tinh thần bổ ích, là kho tàng kiến thức sâu rộng khiến giới trẻ say mê khám phá.

Cầm trên tay một chồng sách vừa mua được ở hội sách, em Nguyễn Tường An (15 tuổi, Q.3) cho biết đây là lần thứ 3 được mẹ đưa đi tham gia hội sách. Háo hức là cảm giác của em khi đã chọn được cho mình những cuốn sách ưng ý. “Ba mẹ đều là những người yêu sách nên từ nhỏ em đã có thói quen đọc sách. Em mong đến hội sách để được thỏa thích lựa chọn những cuốn sách hay và bổ ích cho mình”, Tường An chia sẻ.

Hội sách là nơi hội tụ đa dạng, phong phú các loại sách như: thơ, truyện, tiểu thuyết, sách ảnh, sách giáo khoa, ngoại ngữ, sách lịch sử, tôn giáo… Hội sách đã khiến nhiều bạn trẻ “cháy túi” vì ai cũng mong muốn được làm giàu cho tâm hồn mình qua những trang sách. Thế nên, mặc cho cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn vào những ngày tháng 3, tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM), hội sách vẫn thu hút rất đông bạn trẻ. Ngoài ra, hội sách có nhiều chương trình giảm giá khuyến mãi như giảm 10-20% giá sách, cùng những phần quà hấp dẫn tặng kèm, càng là nguyên nhân thu hút thêm nhiều bạn trẻ.

Đim hn ca ngưi tr yêu sách

Có thể thấy, giới trẻ là lực lượng chính để tạo nên những chuyển biến tích cực về mặt doanh thu cho ngành xuất bản. Tại hội sách, đông đảo bạn trẻ không ngần ngại bỏ ra vài trăm ngàn đồng tiết kiệm được trong thời gian dài để mua sách. Nhiều bạn trẻ vì không có điều kiện mua sách mới ở cửa hiệu, cửa hàng vì giá cao nên đành chờ đến hội sách có chương trình giảm giá mới mua thật nhiều sách về “gối đầu giường” đọc dần.

Hi sách là nơi hi t đa dng, phong phú các loi sách như: thơ, truyn, tiu thuyết, sách nh, sách giáo khoa, ngoi ng, sách lch s, tôn giáo… Hi sách đã khiến nhiu bn tr “cháy túi” vì ai cũng mong mun đưc làm giàu cho tâm hn mình qua nhng trang sách. Thế nên, mc cho cái nng như đ la ca Sài Gòn vào nhng ngày tháng 3, ti Công viên Lê Văn Tám (qun 1, TP.HCM), hi sách vn thu hút rt đông bn tr.

Hội sách TP.HCM lần thứ X cũng là điểm hẹn của những cây bút trẻ viết về người trẻ. Đây cũng là một trong những lý do hội sách thu hút nhiều độc giả trẻ. Mặc dù 5 giờ chiều mới diễn ra buổi giao lưu, ra mắt sách “Người xưa đã quên ngày xưa” của cây bút trẻ Anh Khang nhưng mới 4 giờ, rất đông các bạn trẻ đã có mặt tại gian hàng Phương Nam Book (cũng là đơn vị phát hành tác phẩm này). Như mùa hội sách năm trước, Anh Khang tiếp tục là nhà văn trẻ “gây bão” tại hội sách. Đây là cuốn sách thứ 7 trong gia tài văn học của anh. Hàng trăm bạn đọc chờ đợi để xin chữ ký của tác giả đủ cho thấy sức hút của cây bút này. Bên cạnh đó, Nguyễn Phong Việt, Gari Nguyễn, Iris Cao, Hamlet Trương, Hạ Vũ... cũng là những cây bút trẻ góp phần “làm nóng” thêm hội sách.

Đến với hội sách, người trẻ không chỉ có cơ hội mua được sách hay mà còn có cơ hội giao lưu với tác giả mình yêu thích, có cơ hội được sẻ chia, lắng nghe những vấn đề được người trẻ quan tâm về tình yêu, những vấn đề trong cuộc sống... Talk show “Yêu thử: Thử để vấp ngã và trưởng thành, bạn có dám?” đã giúp độc giả trẻ trò chuyện với tác giả Gari Nguyễn về chủ đề “Yêu thử” cùng quan điểm của người trẻ về tình yêu thời hiện đại. Cô gái sinh năm 1995 này đã có 5 cuốn sách của riêng mình và được độc giả trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Những người làm công tác tổ chức hội sách đều có mong muốn mang đến một không gian sách sống động, khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với mọi người, đặc biệt là người trẻ. Ngày nay, khi thời đại công nghệ lên ngôi, việc tiếp cận thông tin trở nên quá dễ dàng nên khiến không ít người bỗng hoài nghi liệu giới trẻ có còn đọc sách và thích sách như thế hệ cha ông đi trước? Qua hội sách, hình ảnh nhiều bạn trẻ nhễ nhại mồ hôi, tay ôm túi sách với gương mặt rạng rỡ niềm vui đã nói lên tất cả. Hóa ra, giới trẻ không hề thờ ơ với sách. Họ vẫn đón đợi những điều hay, bổ ích từ sách.

Bài, nh: Yên Hà