Thứ hai, 13/2/2017, 15h21

Người trồng cam Xã Đoài thu về hơn 7 tỷ đồng dịp Tết Đinh Dậu

Sáng 13-2, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, người trồng cam Xã Đoài của xã đã thu về hơn 7 tỷ đồng.

Vụ Tết vừa qua, cam Xã Đoài được mùa, giá bán luôn cao, từ 40.000đ-70.000đ/quả nên bình quân mỗi hộ trồng cam thu về từ 100 triệu đến 150 triệu đồng, cá biệt có trang trại của ông Nguyễn Quốc Tuấn thu về gần 2 tỷ đồng.

Người dân xã Nghi Diên thu hoạch cam.

Cam Xã Đoài là giống cam quí, ngày xưa dùng để “tiến vua” và chỉ trồng trên đất xã Nghi Diên mới có vị thơm ngon hiếm thấy của nó. Tuy nhiên, giống cam này hiện đang bị thoái hóa, việc bảo tồn và phát triển nguồn gen hiện đang gặp khó khăn. Chính vì thế, mỗi dịp tết đến cam Xã Đoài không đủ để bán và chỉ bán tại vườn, không có để bán ra ngoài như các loại cam khác.

Hiện nay, toàn xã Nghi Diên có khoảng 40 hộ trồng cam Xã Đoài với diện tích hơn 20ha.

       Duy Cường (SGGP)