Thứ năm, 8/4/2010, 15h04

Người tuyên truyền lời dạy của Bác

Ông Huỳnh Văn Khánh bên các bìa sơ mi trình ký có in lời dạy của Bác

Chứng kiến không ít cán bộ cấp phường, quận hạch sách, bắt nạt dân, ông Huỳnh Văn Khánh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại bao bì Kỹ Thuật Mới) quyết tâm thay đổi cách ứng xử của họ bằng việc chuyển tải lời dạy của Bác lên trên bìa sơ mi trình ký...
Thay đổi cách ứng xử của cán bộ với dân
Có một số đơn vị thực hiện “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chỉ để hưởng ứng phong trào, thế nhưng trong thâm tâm ông Khánh muốn làm một điều gì đó để thay đổi nhận thức của cán bộ. “Việc làm thay đổi suy nghĩ của cán bộ phải hết sức nhẹ nhàng, tế nhị thì mới mong đến hiệu quả. Tôi muốn tạo ra những sản phẩm phục vụ các cơ quan Đảng, đoàn thể trên khắp cả nước mang tính giáo dục cao, cụ thể, không nặng hình thức, gây lãng phí đó chính là bìa sơ mi trình ký”, ông Khánh cho biết như thế!
Có thể nói, ông Khánh là người đầu tiên đưa những lời dạy của Bác đến với cán bộ nòng cốt các cấp thông qua bìa sơ mi trình ký. Theo ông, có thể mỗi lời dạy, mỗi câu nói chỉ thoáng qua nhất thời, song nó lại mang một ý nghĩa sâu sắc giúp làm thay đổi suy nghĩ, cách ứng xử thiếu nhã nhặn của không ít cán bộ, công chức. “Lời dạy của Bác luôn hiện diện trước mặt lãnh đạo, cán bộ có chức quyền. Đó là một cách nhắc nhở trực tiếp hiệu quả nhất. Người cán bộ được tiếp xúc với bìa sơ mi nhiều lần mỗi ngày sẽ thấm nhuần lời dạy của Bác trong tư tưởng, từ đó họ sẽ có cách điều chỉnh hành vi, lối sống của mình theo hướng tích cực hơn”, ông Khánh chia sẻ.
Để việc phát động cuộc vận động đạt hiệu quả, ông Khánh đã bỏ ra 20 triệu đồng để in lời dạy của Bác trên bìa sơ mi trình ký, những việc ông làm là mong được tuyên truyền lời dạy của Bác sâu rộng trong quần chúng nhân dân chứ không nghĩ đến lợi nhuận.
Với cương vị Tổng giám đốc, ông Khánh còn cất công sưu tầm lời dạy của Bác về cách ứng xử với mọi người trong từng tình huống cụ thể. Từ người lao công đến anh trưởng phòng, ông Khánh luôn nhã nhặn trong lời nói, ân cần chỉ bảo trong việc làm.
“Bác Khánh làm theo lời Bác”
Ông Khánh học tập theo Bác từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất nên trong công ty, mọi người thường gọi ông bằng cái tên khá dài: “Bác Khánh làm theo lời Bác”.
Ngay cửa chính của phòng làm việc, ông Khánh cho treo tấm liễn có nội dung trích từ lời dạy của Bác: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc/ Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính/ Thiếu một đức thì không thành người”. Mỗi khi có dịp vào phòng khách, phòng hội nghị của các cơ quan, thấy tranh, ảnh, tấm liễn treo trang trí trên tường, ông Khánh nghĩ tại sao mình không đưa lời dạy của Bác vào những thứ ấy? Bức tranh, tấm liễn ấy sẽ trở thành vật trang trí vừa có tính thẩm mỹ vừa có tính giáo dục cao. Ông Khánh chia sẻ: “Thay vì tặng cho nhau những bức tranh đắt tiền, tặng tranh có lời dạy của Bác mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhắc nhở mọi người luôn sống và làm việc theo Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Vào dịp lễ hội, ông Khánh không lấy làm vui khi khắp nơi treo lồng đèn mang dáng dấp của Trung Quốc. Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông cũng đầu tư nghiên cứu ra các mẫu lồng đèn trang trí lễ hội. Ông Khánh tâm sự: “Tôi đã gửi đề án cho Ban lễ hội và mong muốn các nhà sử học, khoa học cần quan tâm hơn nữa để lồng đèn chim Lạc, trống Đồng trở thành biểu tượng riêng của Việt Nam”.
Những việc làm có ý nghĩa, xuất phát từ lời dạy của Bác mà ông Khánh thực hiện từ lâu đã được Đảng bộ quận 8 cũng như thành phố đánh giá cao. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ các đơn vị, cơ sở giáo dục có nhu cầu in lời dạy của Bác lên các bìa sơ mi trình ký. Hy vọng đó sẽ là kênh tuyên truyền thực hiện “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hiệu quả, ít tốn kém nhất”, ông Khánh cho biết.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Ông Huỳnh Văn Khánh từng tham gia kháng chiến, sau giải phóng ông về công tác tại cơ quan Thông tấn xã Việt Nam, từng làm Giám đốc Công ty in tổng hợp Liskin, Xí nghiệp in số 2…; hiện là Tổng giám đốc, Bí thư chi bộ Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại bao bì Kỹ Thuật Mới. Với những nỗ lực, phấn đấu và đóng góp cho xã hội, ông vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2009; 5 năm liền đạt danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu và nhiều bằng khen, giấy khen của quận, thành phố.